Tổ chức an táng trọng thể cho các liệt sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Rào Trăng 3

Thứ Hai, 19/10/2020, 17:03
Chiều 19/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh, Thành ủy, UBND TP Vinh tổ chức trọng thể lễ an táng cho 4 liệt sĩ quê ở Nghệ An hi sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3 vào ngày 13/10/2020.


Từ sáng sớm, bất chấp mưa lớn không ngớt, hàng nghìn người dân đã có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. 

4 liệt sỹ hi sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3 quê tại Nghệ An gồm Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (Phó trưởng Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4), Thượng tá Lê Tất Thắng (Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4), Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4), Đại úy Đinh Văn Trung (Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4) đã được đón về và tổ chức lễ an táng tại quê nhà.
Lễ an táng các liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm.
Lễ an táng các liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm.

Mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng ngay từ sáng sớm, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh, mọi công tác chuẩn bị cho lễ an táng của các liệt sĩ đã được hoàn tất, sẵn sàng chờ đón các anh trở về với đất mẹ quê hương. Riêng liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vào 8h ngày 20/10/2020.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An thăm hỏi, trao số tiền ủng hộ đối với thân nhân liệt sỹ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường
Tham dự lễ an táng có lãnh đạo tỉnh Nghệ An, TP Vinh và các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An.

Buổi lễ được tổ chức chu đáo, trang nghiêm theo nghi thức của Quân đội. Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các Sở, Ban, Ngành và rất đông người thân, gia đình, đồng chí đồng đội và người dân đã có mặt, dâng hoa, thắp nén tâm hương tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.


Vương Linh
.
.
.