Tỉnh Kon Tum cứu trợ nhân dân Attapeu (Lào) bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện

Chủ Nhật, 29/07/2018, 00:02
Trong hai ngày (26 và 27-7), được sự đồng ý của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã tổ chức đoàn cán bộ sang thăm hỏi, động viên, tặng tiền và hàng cứu trợ cho nhân dân tỉnh Attapeu bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-XeNamnoy vào ngày 23-7-2018.


Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, Thượng tá Lê Thanh Tùng - Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh đã gửi lời thăm hỏi, động viên đối với chính quyền, nhân dân tỉnh Attapeu trước thảm họa do sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-XeNamnoy và trao tiền, hàng cứu trợ cho bạn, gồm: 50 triệu Việt Nam đồng; 100 phần quà (trị giá 50 triệu Việt Nam đồng) và nhiều loại thuốc chữa bệnh, thuốc khử trùng, thuốc làm sạch nước…(trị giá trên 50 triệu Việt Nam đồng).

Bộ đội Biên phòng Kon Tum tặng tiền, hàng cứu trợ cho chính quyền tỉnh Attapeu (Lào).

Đồng chí Bun Hiên Kẹo Bna Phát, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Kiểm tra Đảng, tỉnh Attapeu cùng cán bộ các ban, ngành của tỉnh đã tiếp nhận toàn bộ tiền, hàng cứu trợ và cảm ơn Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã kịp thời sang chia sẻ những đau thương, mất mát của chính quyền, nhân dân tỉnh Attapeu.

Nhưng hiện nay, do điều kiện giao thông bị chia cắt nên không thể tiếp cận được nơi xảy ra sự cố, đồng chí Bun Hiên Kẹo Bna Phát hứa sẽ sử dụng các phương tiện chuyên dùng để chuyển số tiền, hàng cứu trợ này đến tận tay người dân trong vùng bị thiệt hại một cách nhanh nhất.

l Trước đó (vào ngày 26-7), thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum, đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm làm trưởng đoàn đã sang thăm, động viên, nhân dân tỉnh Attapeu (Lào) bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện Xepian – XeNamnoy, thuộc huyện Sannamxay, tỉnh Attapeu và trao số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng, cùng 350 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cấp thiết (300.000 đồng/suất) cho nhân dân vùng thiệt hại của tỉnh Attapeu.

Việc tặng tiền và hàng cứu trợ của tỉnh Kon Tum và Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đối với chính quyền, nhân dân tỉnh Attapeu là một hoạt động nhân đạo, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần không ngừng tăng cường, củng cố, thắt chặt tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

N.H.Khôi
.
.
.