Vỡ đập thủy điện ở Lào: Quánh bùn đất bên trong rốn lũ Attapeu

Thứ Sáu, 27/07/2018, 08:56
Sau sự cố vỡ đập thủy điện, nhiều bản làng chìm trong bùn nước, tan hoang với xác động vật chết trôi, nhà đổ.


Bản Hồ Coong, huyện Sadamxay (tỉnh Attapeu, Lào) nằm dưới hạ lưu của đập thủy điện bị vỡ, sau 3 ngày nước trộn bùn quánh vẫn mênh mông, phương tiện đi lại duy nhất là xuồng.

Các bản làng phía trong ngập sâu hơn, chỉ lực lượng cứu hộ cứu trợ mới được phép tiếp cận.

Đến chiều nay, mực nước đã rút dần. Nhưng con đường vào bản bùn đất còn đặc quánh, có nơi lút gần nửa bánh xe, rất trơn trượt. Quân đội và lực lượng chức năng đã chốt chặn lối vào bản nhằm đảm bảo an toàn.

Những người dân cuối cùng ở các bản làng nơi rốn lũ được sơ tán đến nhiều trường học ở trung tâm huyện Sadamxay. 

Một số hình ảnh PV ghi nhận được:

Nhà của người Lào đổ sập trong cơn lũ dữ.
Tài sản được đưa lên mái tầng hai tránh nước cuốn trôi.
Nước rút đi, bùn đặc quánh khiến việc di chuyển của người dân rất khó khăn.
Những người dân cuối cùng ra khỏi rốn lũ.
Những con vật may mắn thoát chết.
Phương tiện giao thông cũng chìm nghỉm trong nước.
Nhiều nhà nước vẫn ngập sâu đến nửa.
Cảnh tiêu điều nơi rốn lũ.
Nước rút, những con vật chết trôi nổi ven đường.
Người dân di tản khỏi vùng ngập.
Đưa người dân di tản khỏi vùng ngập.
Phương tiện di chuyển duy nhất là xuồng.
Lối vào làng bị cô lập, nước ngập nửa cổng làng, không còn ai trụ lại được.
Bản làng mênh mông nước suốt 3 ngày qua.
Theo VietNamNet
.
.
.