Thượng cờ tàu buồm hiện đại bậc nhất thế giới mang tên 286-Lê Quý Đôn

Thứ Năm, 10/03/2016, 14:21
Lễ thượng cờ tàu buồm 286-Lê Quý Đôn đã được Quân chủng Hải quân Việt Nam tổ chức sáng ngày 10-3 tại Quân cảng Học viện Hải quân ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đến dự có Thượng tướng Mai Quang Phấn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND, Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh - Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND và Phó đô đốc Đinh Gia Thật - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân.

Lãnh đạo Tổng cục chính trị QĐND, Quân chủng Hải quân Việt Nam tại buổi lễ thượng cờ tàu buồm 286-Lê Quý Đôn

Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn được Quân chủng Hải quân Việt Nam đặt hàng cho Nhà máy Marine Project – Cộng hòa Ba Lan đóng mới.

Chính ủy Quân chủng hải quân trao quốc kỳ và quân kỳ cho sĩ quan, thủy thủ tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.

Đây là tàu buồm hiện đại bậc nhất thế giới, có chiều dài tổng thể 67m, rộng 10m, chiều cao mạn lớn nhất 5,75m, lượng giãn nước đầy tải 857 tấn. Với 3 cột buồm lớn có chiều cao hơn 40m, diện tích cánh buồm 1.400m2, hoạt động hai chế độ động cơ và căng buồm. Tàu được trang bị hệ thống thiết bị, máy móc hiện đại, đủ điều kiện hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết sóng gió, đảm bảo tiêu chuẩn theo Công ước của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO).

Quang cảnh buổi lễ thượng cờ.

Sau khi hạ thủy tại Nhà máy Marine Project – Cộng hòa Ba Lan, tàu buồm 286-Lê Quý Đôn đã vượt hải trình dài qua biển Baltic, biển Bắc, Đại Tây Dương, biển Caribe, kênh đào Panama, Thái Bình Dương trước khi vào Biển Đông với hơn 20.000 hải lý, thời gian 122 ngày. Trong hải trình đó, tàu buồm 286-Lê Quý Đôn đã vượt qua 2 cơn bão lớn với sức gió cấp 11 và  4 đợt áp thấp, nhưng vẫn về đến Quân cảng Học viện Hải quân tại TP Nha Trang vào ngày 27-1 đúng như dự kiến.

Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.

Tàu 286-Lê Quý Đôn được biên chế về Biên đội tàu huấn luyện thực hành thuộc Học viện Hải quân để thực thi nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện thủy nghiệp cơ bản, kỹ năng đi biển cho thủy thủ viễn dương và hoạt động đường dài, đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu hải quân và hàng hải quốc tế. Sau khi công bố quyết định biên chế tàu buồm 286-Lê Quý Đôn, trao quốc kỳ, quân kỳ hải quân và quyết định tặng huy hiệu thủy thủ tàu viễn dương cho các thủy thủ tàu buồm, Phó đô đốc Đinh Gia Thật - Chính ủy Quân chủng Hải quân nhấn mạnh, sự kiện này là thành công bước đầu rất quan trọng trong lộ trình xây dựng và phát triển đa dạng lực lượng tàu mặt nước của Hải quân Việt Nam...

Hữu Toàn
.
.
.