Thủ tướng dự Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ X

Thứ Ba, 23/06/2020, 16:42
Thủ tướng nhấn mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam phải thể hiện tính xung kích, là phong trào hành động cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Sáng 23/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng) tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ X.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Dự Đại hội còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại diện một số bộ, ngành, cơ quan trung ương và 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong phong trào Thi đua quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015 - 2020; đại biểu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ Thi đua toàn quốc, đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Phát huy sức mạnh của toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh sự ra đời, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn liền với phong trào thi đua yêu nước, được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chính là phong trào Thi đua quyết thắng hiện nay.

Hơn 75 năm qua, được cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, phong trào Thi đua quyết thắng trong quân đội không ngừng phát triển, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, phát huy sức mạnh của toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; lập nên những thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ X là dịp tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong quân đội, biểu dương những thành tích, chiến công, những nhân tố mới đã hình thành và đang phát triển trong phong trào Thi đua quyết thắng của toàn quân trong 5 năm qua.

Đại hội cũng xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng và tiến hành có hiệu quả công tác khen thưởng 5 năm tới; tạo cơ hội cho cán bộ, chiến sỹ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nêu gương những điển hình tiên tiến, làm cho phong trào học tập gương người tốt, việc tốt trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng; qua đó củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể giữa các đơn vị trong toàn quân.

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Đại hội là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, được Trung ương chỉ đạo làm điểm cho toàn quốc. Thành công của Đại hội sẽ góp phần vào thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua,” Đại hội tiếp tục quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 57 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới, tạo niềm tin, khí thế và sức mạnh mới, động viên cán bộ, chiến sỹ toàn quân phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến quyết thắng, đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích mới, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2025 với tiêu đề “Phát huy bản chất cách mạng, truyền thống Quân đội anh hùng và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ,” toàn quân đẩy mạnh thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Đại tướng Lương Cường trình bày cho thấy trong 5 năm qua công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng toàn quân đã đạt được những kết quả quan trọng, lập nhiều thành tích xuất sắc, trở thành động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động vượt qua khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn quân đã quán triệt nghiêm túc các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phát động; tập trung thực hiện tốt “Ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Các cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thi đua, nhất là trong tổ chức các đợt thi đua cao điểm, đột kích theo phương châm “Hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu.”

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo “Không ngừng sáng tạo,” phong trào Thi đua quyết thắng đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao sức cơ động và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Một số phong trào tiêu biểu như: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới,” “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông,” “Xây dựng đơn vị dân vận tốt,” “Thanh niên vươn tới những đỉnh cao,” “Phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Đại hội xác định chủ đề xuyên suốt của phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2020-2025 là “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, Quyết thắng;” tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại đại hội, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo điển hình tiên tiến của các đại diện tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Tổng kết phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2015-2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng thưởng Cờ thi đua cho 90 tập thể, Bằng khen cho 164 tập thể và 171 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thi đua quyết thắng - phong trào hành động của bộ đội thời bình

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá phong trào thi đua quyết thắng trong toàn quân đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; góp phần thống nhất nhận thức, định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, củng cố niềm tin cho bộ đội khi đối diện với những vấn đề mới của thế giới và đất nước...

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sỹ toàn quân luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có ý chí quyết tâm cao, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn quân được thực hiện có hiệu quả, đưa phong trào thi đua vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của bộ đội để tạo điều kiện thuận lợi cho những nhân tố mới, điển hình tiên tiến xuất hiện; coi trọng xây dựng, nhân rộng cả điển hình toàn diện và điển hình từng mặt.

Ngoài làm tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, quân đội cũng là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

“Những kết quả quan trọng đạt được của nước ta trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 vừa qua cũng là nhờ có phần tham gia tích cực, đóng góp quan trọng của lực lượng Quân đội,” Thủ tướng đánh giá.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc của toàn thể các lực lượng trong quân đội đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước những năm qua, đặc biệt là 300 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng của toàn quân giai đoạn 2015-2020.

Thời gian tới, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc có những thời cơ to lớn song cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thủ tướng mong muốn, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, mỗi cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ trong quân đội cần phát huy cao độ truyền thống yêu nước cách mạng, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách; tiếp tục giương cao lá cờ quyết chiến, quyết thắng, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Với tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng) tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng trong toàn quân, tập trung vào một số nội dung cơ bản, trong đó có việc quán triệt tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “Càng khó khăn càng phải ra sức thi đua;” bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ trương, đường lối chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc để có các hình thức, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp.

Các phong trào thi đua phải gắn với yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, tổ chức lực lượng, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, cải cách hành chính quân sự.

Công tác thi đua trong quân đội cần thực hiện theo hướng đảm bảo góp phần nâng cao tiềm lực quân sự quốc phòng, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm phát triển công nghiệp quốc phòng, nhất là vũ khí công nghệ cao.

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

“Phong trào thi đua phải toàn diện, liên tục và thường xuyên; cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp, thiết thực, gắn với lợi ích tập thể và đáp ứng nguyện vọng của bộ đội,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua quyết thắng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam phải thể hiện tính xung kích, là phong trào hành động cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình; thể hiện sức mạnh và khả năng chiến đấu của quân đội ta; kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua yêu nước với các phong trào, cuộc vận động của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị..., tạo thành phong trào cách mạng sâu rộng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước trong thời kỳ mới.

Thủ tướng cũng yêu cầu quân đội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng, tôn vinh các điển hình tiên tiến, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tạo chuyển biển mạnh mẽ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân...

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương luôn đánh giá cao và kỳ vọng vào phong trào Thi đua quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng của Quân đội Nhân dân Việt Nam và sẽ tạo mọi điều kiện để phong trào thi đua quyết thắng toàn quân phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng với khí thế mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cán bộ, chiến sỹ toàn quân, phong trào thi đua quyết thắng trong trong quân đội sẽ tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước toàn quốc, là động lực quan trọng cổ vũ cán bộ, chiến sỹ, bộ đội ta không ngừng phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Theo TTXVN/Vietnam+
.
.
.