Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ phá rừng tại Ea Súp

Thứ Sáu, 17/03/2017, 10:04
Ngày 16-3, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, liên quan đến vụ phá rừng tại địa bàn huyện Ea Súp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh phải kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo chí nêu.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk cần sớm kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo chí nêu, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, Báo CAND đã có bài viết “Rừng Ea Súp bị tàn phá tan hoang”. Theo đó, lợi dụng trong thời điểm chuyển giao giữa Công ty Lâm nghiệp Ya Lốp và Công ty Ea Hmơ sáp nhập với Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk, nhiều diện tích rừng tại địa bàn này đã bị “lâm tặc” vô tư chặt phá.

Thậm chí nhiều nơi “lâm tặc” còn ngang nhiên dựng lán trại, mang cưa vào để khai thác khiến nhiều diện tích rừng ở đây bị cạo trọc trong suốt một thời gian dài nhưng các cơ quan chức năng vẫn không có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Văn Thành
.
.
.