Thủ tướng biểu dương Bộ Công an đã “gõ cửa từng nhà”, rà soát số người nhập cảnh

Thứ Năm, 26/03/2020, 13:13
Sáng nay, 26-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19 để bàn thảo nhiều giải pháp quan trọng trong cuộc chiến chống dịch thời gian tới, trong đó nhấn mạnh việc tạm dừng sự kiện tập trung trên 20 người. 

Rà soát được 81.000 người nhập cảnh từ 7 đến 24-3

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, các kết luận tại cuộc họp trước đã được triển khai thực hiện rất nghiêm túc; biểu dương các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ cũng như nhiều đô thị tập trung khác đã tiến hành đóng cửa các dịch vụ không cần thiết, dừng các hoạt động đông người hết sức quyết liệt, kịp thời.
 
Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho rằng, danh tính, địa chỉ của hơn 81.000 người trên mới chỉ là kết quả thô, chúng ta cần phải tiếp tục sàng lọc, phân loại, xử lý để loại trừ đối tượng lây nhiễm. 

Đối với người nước ngoài, chuyên gia kinh tế vào các cơ sở, doanh nghiệp làm việc thì đơn vị chủ quản và chính quyền các cấp phải có trách nhiệm xác nhận như một sự bảo lãnh, và họ vừa làm việc vừa thực hiện cách ly, nếu có biểu hiện nhiễm dịch phải tiến hành xét nghiệm và cách ly tập trung theo đúng quy định. 

Đối với người Việt Nam đang cư trú tại cộng đồng, đề nghị Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo quản lý, phân loại để thực hiện biện pháp cách ly có hiệu quả hơn, ở nhà hay ở nơi cách ly tập trung...

Thủ tướng biểu dương Bộ Công an đã “gõ cửa từng nhà”, cùng với các lực lượng khác rà soát, báo cáo Chính phủ kịp thời hạn. Chiều hôm qua (25-3), Thủ tướng đã nhận được báo cáo của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, trong đó đã điều tra được hơn 81.000 người nhập cảnh, cả người Việt Nam và người nước ngoài.

“Có bảng kê chi tiết kèm theo của tất cả các tỉnh, trong đó tỉnh Hoà Bình không có người nước ngoài, còn 62 tỉnh khác đều có. Đây là số liệu rất cần thiết để chúng ta cách ly những người có khả năng lây nhiễm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, tính đến 7h sáng nay, thế giới có 434.900 người mắc, 19.607 người tử vong. Tại Việt Nam, có 148 ca nhiễm, 17 ca đã bình phục. 26 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 1; 7 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 2. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 46.933 người, trong đó có 412 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 20.386 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 26.135 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú...

Thảo luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng đánh giá cao việc Bộ Công an đã tổ chức lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát, thống kê số người nhập cảnh, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh, qua đó góp phần ngăn chặn việc lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng...

Tiếp tục sàng lọc, loại trừ đối tượng lây nhiễm

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho biết, từ Thông báo 122 của Văn phòng Chính phủ và Mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã huy động cán bộ, chiến sỹ vào cuộc với tinh thần như “chống giặc” để tổng rà soát, xác định được số người nước ngoài nhập cảnh và công dân Việt Nam về nước chưa qua cách ly 14 ngày hiện đang ở Việt Nam. 

Từ đó có được con số báo cáo Thủ tướng, cụ thể đã có 81.547 người nhập cảnh từ ngày 7-3 đến 24-3. Con số này sẽ tăng thêm và tăng đột biến ở một số địa phương giáp Lào, Campuchia, kéo theo đó là phương án chúng ta đón, cách ly như thế nào vì hiện nay có địa phương gần như quá tải.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại cuộc họp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho rằng, danh tính, địa chỉ của hơn 81.000 người trên mới chỉ là kết quả thô, chúng ta cần phải tiếp tục sàng lọc, phân loại, xử lý để loại trừ đối tượng lây nhiễm. 

Đối với người nước ngoài, chuyên gia kinh tế vào các cơ sở, doanh nghiệp làm việc thì đơn vị chủ quản và chính quyền các cấp phải có trách nhiệm xác nhận như một sự bảo lãnh, và họ vừa làm việc vừa thực hiện cách ly, nếu có biểu hiện nhiễm dịch phải tiến hành xét nghiệm và cách ly tập trung theo đúng quy định. 

Đối với người Việt Nam đang cư trú tại cộng đồng, đề nghị Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo quản lý, phân loại để thực hiện biện pháp cách ly có hiệu quả hơn, ở nhà hay ở nơi cách ly tập trung...

 
Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, số công dân Việt Nam về nước tăng đột biến, đặc biệt từ Lào, Campuchia chắc chắn sẽ tác động đến tâm lý người dân. Bên cạnh đa số người dân luôn tin tưởng vào sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, Chính phủ thì một bộ phận người dân vẫn bộc lộ sự lo lắng bởi số lượng người lây nhiễm được công bố ngày càng cao. Do đó, đồng chí Thứ trưởng đề nghị cần quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dưa luận, đặc biệt là vấn đề tuân thủ nghiêm ngặt việc cách ly và khai báo y tế theo hướng dẫn...

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị cần xử lý nghiêm khắc, kịp thời những hành vi tác động xấu tới công tác phòng, chống dịch như bao che, tráo người cách ly; hay đối phó, chống đối lực lượng thi hành công vụ; tuyên truyền, lên án những hành vi này qua phương tiện thông tin truyền thông để tạo sự đồng thuận của xã hội cũng như động viên các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới...


Tiếp tục sàng lọc, loại trừ đối tượng lây nhiễm

Quỳnh Vinh
.
.
.