Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào

Thứ Tư, 06/12/2017, 20:08
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Bộ trưởng Saleumxay Kommasith và Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Lào sang thăm Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

Chiều 6-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith và Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Lào sang tham dự Tham vấn thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao và giao lưu hai Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Bộ trưởng Saleumxay Kommasith và Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Lào sang thăm Việt Nam, chúc mừng thành công của buổi tham vấn làm việc giữa Bộ trưởng với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Bộ trưởng Saleumxay Kommasith cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp và gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất của Thủ tướng Lào Thonglun Sisoulith tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Bộ trưởng Saleumxay Kommasith và Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Lào sang thăm Việt Nam

Cho biết chuyến thăm lần này là nhằm thực hiện cơ chế tham vấn hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao Lào thông báo với Thủ tướng về kết quả tốt đẹp của buổi tham vấn. 

Đây là dịp để hai bên đánh giá tất cả các thỏa thuận hợp tác của lãnh đạo cấp cao, các bộ, ngành và địa phương hai nước. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, hai bên nhận thấy, bên cạnh những kết quả đáng mừng thì vẫn còn những vấn đề cần khắc phục. 

Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất thời gian tới phải hợp tác chặt chẽ và thực chất hơn nữa, đề xuất các giải pháp để thúc đẩy các cơ quan chức năng thực hiện tốt các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bộ trưởng cũng cho biết, hai Bộ Ngoại giao cũng xác định nhiệm vụ quan trọng là tăng cường các hoạt động tuyên truyền về quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào để thế hệ trẻ hai nước hiểu, kế thừa và coi đây là tài sản vô giá của hai nước, hai dân tộc.

Duy Tiến - An Nhiên
.
.
.