Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Quảng Nam

Thứ Bảy, 24/03/2018, 18:08
Chiều 24-3, tại TP Tam Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự buổi gặp mặt và nói chuyện với các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2018).


Báo cáo với Thủ tướng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, cho biết năm 2017, Quảng Nam đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh, cùng với việc tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư cấp quốc gia cũng vào Ngày kỷ niệm 42 năm giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Nam (24-3-2017).

Bên cạnh đó, cũng đã tổ chức Lễ hội hành trình Di sản Quảng Nam lần thứ VI để lại nhiều dấu ấn sâu đậm; cùng với Đà Nẵng tổ chức thành công các hoạt động và Tuần lễ cấp cao APEC - 2017.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh với Thủ tướng tại buổi gặp mặt.

Năm 2017, Quảng Nam cũng gặt hái được nhiều thành tích trên các mặt công tác; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt hơn 63.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 19.800 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt gần 14.500 tỷ đồng và Quảng Nam đã trở thành địa phương có mức nộp ngân sách đứng thứ 13 trong các tỉnh, thành điều tiết số thu cho ngân sách Trung ương.

Và điều đáng phấn khởi là chỉ số CPI của năm 2017 tăng 3 bậc, từ thứ 10 (năm 2016) lên thứ 7 (năm 2017). Nhiều công trình, dự án quan trọng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công; Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh; cầu Giao Thủy; đường ĐT610 từ Mỹ Sơn đi Nông Sơn; đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn Quảng Nam); Nhà máy ôtô bus THACO.

Đặc biệt, ngày mai (25-3), sẽ tổ chức Lễ Khánh thành Nhà máy sản xuất ôtô THACO MAZDA sau đúng 1 năm khởi công xây dựng. Dự kiến 1 tháng sau, sẽ khánh thành và đưa vào khai thác Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl - Nam Hội An vào dịp kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước…

Bước vào năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai ngay nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; triển khai thực hiện nghiêm túc công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ tham gia buổi gặp mặt với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Nhờ đó, tình hình sản xuất những tháng đầu năm 2018 phát triển khá tốt. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I tăng hơn 8,3% so với cùng kỳ và thu ngân sách đạt 5.541 tỷ đồng bằng 28,2% dự toán đã cho thấy dấu hiệu lạc quan về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018…

Trò chuyện với các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ những tín hiệu vui về tình hình kinh tế - xã hội đất nước trong năm 2017 và quý I-2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Với vai trò là người con đất Quảng, Thủ tướng vui mừng khi thấy quê hương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Trích dẫn câu ca dao “Dẫu rằng sông cạn, đá mòn/ Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ…”, Thủ tướng tâm sự luôn quan tâm, theo dõi sâu sát từng bước phát triển của quê hương xứ Quảng anh hùng.

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Nam tiếp tục chú trọng giải quyết việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, cải thiện hơn nữa đời sống người dân.

Để làm được điều đó, bên cạnh việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tỉnh Quảng Nam nên chú trọng đến phát triển ngành Du lịch, từng bước đưa ngành “công nghiệp không khói” này đóng góp ngày một lớn hơn trong tổng thu ngân sách của địa phương.

Mặc dù đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, song Thủ tướng lưu ý lãnh đạo tỉnh Quảng Nam không được chủ quan để tự hài lòng với những kết quả đạt được, mà phải không ngừng phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong việc phát triển quy mô nền kinh tế.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam thời gian qua trong quá trình cùng chung tay phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng.

Thủ tướng vui vẻ thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Đến năm 2025, Quảng Nam cần phấn đấu tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế, trở thành tỉnh khá giả về thu nhập, cùng Quảng Ngãi và Đà Nẵng có sức lan tỏa trong 3 lĩnh vực là công nghiệp thông minh, du lịch, kinh tế chia sẻ trong thời kỳ công nghiệp 4.0.

Bên cạnh quá trình phát triển, Quảng Nam cần chống lại các nguy cơ như nguy cơ tụt hậu, diễn biến hòa bình, tăng tỷ lệ đói nghèo ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,…; cần tập trung cắt giảm những thủ tục rườm rà, gây phiền hà cho quá trình phát triển; nêu cao tinh thần đoàn kết, thể hiện khát vọng của sự phát triển, đưa tỉnh Quảng Nam tiến lên.

Ngọc Thi
.
.
.