Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

Thứ Sáu, 20/07/2018, 15:26
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2018), sáng 20-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ và tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước anh linh của Người, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác bày tỏ sự tri ân sâu sắc công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, lãnh tụ xuất sắc của phong trào công nhân và giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương; tri ân tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên tuyến đường chiến lược 15A - cung đường độc đạo Truông Bồn là nơi kết nối các huyết mạch giao thông của hậu phương lớn miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Phát hiện được vị trí chiến lược của Truông Bồn, từ năm 1964 - 1968, đế quốc Mỹ đã điên cuồng đánh phá với gần 20 ngàn quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa, hòng cắt đứt mạch máu giao thông của ta.

Trong cuộc “đọ sức” với bom đạn của giặc Mỹ tại “tọa độ lửa” Truông Bồn, hơn 1.500 cán bộ, chiến sỹ của 9 Đại đội Thanh niên xung phong, thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã cùng với các lực lượng của quân và dân ta ngày đêm bám trụ và chiến đấu ngoan cường với lòng quả cảm; với ý chí và quyết tâm sắt đá đã lập nên những chiến công, những kỳ tích nơi đây.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Để có được chiến thắng đó, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ bị thương; 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh. 

Đặc biệt là những chiến công và sự hy sinh oanh liệt ngày 31-10-1968 của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội cảm tử” “Tiểu đội thép” Anh hùng thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317.

Chiều 20-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

Cùng đi có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên đoàn đã dâng hoa, dâng hương trước khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Đoàn đã ôn lại những nét chính về cuộc đời, thân thế Tổng Bí thư Hà Huy Tập, người chiến sỹ Cộng sản kiên cường, khí phách hiên ngang, bất khuất với câu nói nổi tiếng: “Tôi chả có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống tôi vẫn tiếp tục hoạt động”. 

Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập mãi mãi sáng ngời trong lịch sử dân tộc. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Hà Huy Tập đã cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thử thách, đưa phong trào tiến lên những bước mới.

Trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn nguyện sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống cách mạng của cha anh để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc.

Gần một năm kể từ chuyến thị sát việc thực hiện lời hứa về bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), chiều 20-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trở lại kiểm tra quy trình xử lý nước thải và dây chuyền sản xuất của dự án đầu tư quy mô lớn này.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đã trực tiếp thị sát khu xử lý nước thải, phòng quan trắc chất lượng nước thải. Thủ tướng đã kiểm tra thực tế cá nuôi tại hồ chỉ thị sinh học, văn phòng bộ phận luyện gang, khu vực xưởng cán luyện gang, xưởng cán thép nóng thô và khu vực cầu cảng Formosa.

Ngay sau chuyến thị sát, Thủ tướng đã chủ trì cuộc làm việc với sự có mặt của lãnh đạo Tập đoàn Formosa và các bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mục đích chuyến thị sát nhằm kiểm tra việc thực hiện lời hứa của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh về việc đảm bảo đưa 2 lò cao số 1 và số 2 vào hoạt động ổn định, phấn đấu đạt sản lượng thép gần 7 triệu tấn trong thời gian không xa. 

Thủ tướng biểu dương FHS đã khắc phục 52/53 tồn tại dưới sự giám sát công khai, minh bạch. Riêng việc chuyển đổi phương pháp làm nguội cốc từ ướt sang khô đang chế tạo công nghệ tại Nhật và công nghệ cốc ướt như hiện nay vẫn đang hoạt động tốt.

Bên cạnh đó, Công ty đã hợp tác tốt với Trung ương và các cơ quan của Hà Tĩnh trong các mặt hoạt động kể cả công tác an sinh xã hội như: Bước đầu xây dựng nhà ở cho công nhân; triển khai cấp học bổng cho học sinh.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam coi trọng môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư trên cơ sở luật pháp và trách nhiệm của các nhà đầu tư với Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng ghi nhận những thành tựu của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh trong việc xây dựng những công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn tại Việt Nam với tổng giá trị trên 11 tỷ USD và là dự án FDI lớn nhất hiện có tại Việt Nam.

Nhắc lại tính nghiêm trọng của sự cố môi trường biển cách đây 2 năm tại các tỉnh miền Trung, dù đã được khắc phục một cách căn bản, tuy nhiên Thủ tướng đề nghị Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cần rút kinh nghiệm nghiêm túc, sâu sắc để “tuyệt đối không bao giờ vi phạm lần thứ 2. Đây là yêu cầu nghiêm khắc của Nhà nước Việt Nam. Nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”. 

Thủ tướng nhấn mạnh, đây cũng là trách nhiệm quan trọng của các cấp, các ngành và chính bản thân Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương sự cố gắng của các bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học, tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa trong việc khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển miền Trung để đạt được những kết quả ban đầu.

Để sản xuất lâu dài, thành công, phát triển kinh tế gắn với phát triển bền vững môi trường cho nhân dân, xã hội, Thủ tướng yêu cầu Công ty khẩn trương chuyển đổi phương pháp làm nguội cốc từ ướt sang khô, do nhà thầu Neisui Nhật Bản làm tổng thầu, hoàn thành vào tháng 6-2019 (theo cam kết). 

Công ty phải tuân thủ các điều kiện về môi trường, tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu tác động đến môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về khí thải, nước thải, chất thải rắn theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn của các nước trên thế giới như EU, Nhật Bản...

Công ty cũng cần nghiên cứu và đầu tư công nghệ tiên tiến để tái chế và sử dụng các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án; đề xuất làm việc với Chính phủ và tỉnh Hà Tĩnh về giai đoạn đầu tư tiếp theo, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, cảng biển... để phát triển sản xuất; tập trung triển khai xây dựng Khu công nghiệp hỗ trợ 200ha để thu hút đầu tư trong lĩnh vực chế tạo các sản phẩm sau thép để phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết công ăn việc làm.

Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá; đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại để bảo vệ nhà sản xuất trong nước, nhất là ngăn chặn việc nhập khẩu các sản phẩm là nguyên liệu giá rẻ vào Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng thương mại trên thế giới nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền các nội dung liên quan đến Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện đúng các cam kết với Chính phủ, kể cả nghiên cứu tiêu chuẩn, quy chuẩn trong sản xuất.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giám sát chặt chẽ chỉ số về môi trường tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh; tránh tình trạng “tình hình xấu rồi mới chỉ đạo khắc phục”; giữ gìn tốt an ninh, trật tự, an toàn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh; có chế độ phối hợp làm việc hàng quý để xem xét, hỗ trợ giải quyết các khó khăn của Công ty.

P.V (Theo TTXVN)
.
.
.