Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia

Thứ Sáu, 07/12/2018, 10:06
Sáng 7-12, tại Phủ Chủ tịch, trong không khí trang trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến 8-12 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Hun Sen, sau khi Campuchia thành lập Chính phủ nhiệm kỳ VI tháng 9-2018, diễn ra trước thềm kỷ niệm 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2019).
Sáng 7-12, tại Phủ Chủ tịch, trong không khí trang trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Sáng 7-12, tại Phủ Chủ tịch, trong không khí trang trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24-6-1967, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống. Mối quan hệ này đã được nhiều thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, kể cả bằng sinh mệnh của mình.
Bên cạnh đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước cũng đang trên đà phát triển tốt đẹp. Hai nước cũng đều là thành viên ASEAN và quyết tâm cùng các nước thành viên ASEAN khác xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục có những phát triển tốt đẹp. Chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác về chính trị-ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác biên giới giao thông vận tải giữa hia nước...
Sau chuyến thăm, hai Thủ tướng đã tiến vào Văn phòng Chính phủ để chuẩn bị cho cuộc hội đàm quan trọng. 
Trước đó, chiều 6-12, tại Hà Nội, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia. Trong ảnh là hai nhà lãnh đạo bắt tay trước khi bước vào phòng hội đàm.
Thiện Minh
.
.
.