Thông xe vận tải đường bộ Việt Nam – Campuchia

Thứ Tư, 19/07/2017, 16:10

Ngày 19-7, tại cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai (Việt Nam) – Oyadev, tỉnh Ratanakiri (Campuchia), đã chính thức diễn ra lễ thông xe vận tải đường bộ giữa hai nước với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, và Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia, ngài Ke Kim Yan. 

Đối với cơ sở hạ tầng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh – Oyadav, Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia vốn tín dụng ưu đãi để hoàn thành cải tạo nâng cấp đường 78 tại Campuchia và giai đoạn nối hai trạm kiểm soát cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh – Oyadev.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia Ke Kim Yan đi thị sát đường bộ khu vực cửa khẩu Lệ Thanh

Việc thông xe đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia tại cặp cửa khẩu này nhằm cho phép phương tiện vận tải thương mại của mỗi nước được qua lại, giảm chi phí vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, du lịch….

Phát biểu tại lễ thông xe vận tải đường bộ Việt Nam và Campuchia, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ôn lại lịch sử, truyền thống hợp tác hữu nghị, tốt đẹp giữa hai nước cả trong quá khứ và hiện tại. Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia Ke Kim Yan cắt băng chính thức thông xe vận tải đường bộ tại cửa khẩu Lệ Thanh – Oyadev.

Do đó, việc thông xe vận tải đường bộ qua cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh – Oyadev là hoạt động quan trọng để tăng cường giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới.

Ngài Ke Kim Yan, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia cũng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh đánh bại Pol Pot, giúp nhân dân Campuchia tránh khỏi thảm họa diệt chủng cũng như công cuộc xây dựng và phát triển kính tế hiện nay.

Thông xe thương mại đường bộ Việt Nam và Campuchia tại cửa khẩu Lệ Thanh -Oyadev 

Thông xe vận tải đường bộ qua cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh – Oyadec là sự kiện mang nhiều ý nghĩa, được tổ chức ngay trước chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Vương quốc Campuchia, từ ngày 20 đến 22 – 7, cũng là một trong những hoạt đông chào mừng 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Campuchia và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017.

Kim Ngân
.
.
.