Thiếu chức danh Chủ tịch HĐND Đà Nẵng vẫn họp phiên cuối cùng trong năm

Thứ Ba, 05/12/2017, 15:54
Đây là lần đầu tiên, chưa có tiền lệ đối với HĐND TP Đà Nẵng vì chức danh Chủ tịch HĐND thành phố trước đó do ông Nguyễn Xuân Anh đảm nhận đã bị bãi nhiệm, chưa có nhân sự nào đảm bảo điều kiện để thay thế.

Ngày 5-12, HĐND Thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 6, kỳ họp cuối năm 2017 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2017 và xác định những phương hướng nhiệm vụ năm 2018.  Đồng thời, kỳ họp cũng sẽ tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; những ý kiến thông qua tiếp xúc và phản ảnh của cử tri…

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - ông Trương Quang Nghĩa phát biểu: Kỳ họp diễn ra trong lúc Thành phố vừa đăng cai tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về một thành phố phát triển năng động, thanh bình, mến khách, có tiềm năng phát triển kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch… mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển trong những năm đến.

Năm qua Thành phố đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả phấn khởi, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều tăng khá so với năm 2016, đặc biệt thu ngân sách tăng gần 12%. Thành phố từng bước khẳng định thương hiệu “Thành phố sự kiện” thông qua việc đăng cai tổ chức thành công nhiều chương trình, lễ hội đặc sắc, mang tầm quốc tế như: Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20…

Quang cảnh kỳ họp.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội cơ bản được giữ vững, tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí, công tác CCHC được đẩy mạnh, cải thiện đáng kể chất lượng, phục vụ nhân dân, tạo điều kiện cho DN phát triển; Thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, CCHC, ứng dụng CNTT.

Báo cáo của UBND TP Đà Nẵng cũng nêu rõ, năm 2017 hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng so với cùng kỳ, trong đó tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước đạt 58.597 tỷ đồng, tăng 9%; thu ngân sách ước đạt 23.400 tỷ đồng, tăng gần 12%; thu hút đầu tư nước ngoài được 96 dự án mới với tổng vốn 111,9 triệu USD, tăng 6,5 lần so với năm 2016.  

Lĩnh vực du lịch phát triển sôi động, năm 2017 đón 6,6 triệu lượt khách du lịch, đạt 104,8% KH; sản lượng hàng hóa qua Cảng Đà Nẵng ước đạt 8,1 triệu tấn, đạt 108% KH, tăng 12,5%; đã hoàn thành, đưa vào sử dụng Nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn, Nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn đường từ Túy Loan (Đà Nẵng) đến Tam kỳ (Quảng Nam)…

Thành phố triển khai thực hiện lắp đặt 1.155 camera và vận động các tổ chức, nhân dân lắp đặt 22.600 camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường, khu vực công cộng, khu dân cư; xây mới và sửa chữa 1.430 căn nhà cho các gia đình có công cách mạng với kinh phí hơn 43 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cũng chỉ ra những hạn chế cần tập trung khắc phục đó là: Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế; kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số địa phương, đơn vị có lúc, có nơi chưa nghiêm; tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn xảy ra; một số điểm nóng ô nhiễm môi trường chưa được xử lý dứt điểm. 

Chương trình thành phố “4 an” còn nhiều vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp. Một số nhiệm vụ đặt ra trong các nghị quyết, kết luận Thành ủy, HĐND thành phố chậm thực hiện, hoặc triển khai chưa triệt để, cần phải nỗ lực hơn nữa, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để có những giải pháp mạnh mẽ hơn.


Hoài Thu
.
.
.