Thêm nhiều sân chơi cho người làm báo Trung ương tại TP Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 26/09/2020, 15:23
Sáng 26/9, Chủ tịch Hội nhà báo TP Hồ Chí Minh Trần Trọng Dũng chủ trì hội nghị đại biểu Liên chi hội Nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (Liên chi hội).

Đồng chủ trì hội nghị, Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Cục trưởng Cục truyền thông CAND, Phó Tổng biên tập Báo CAND, Trưởng Ban Thư ký (lâm thời) Liên chi hội, cho biết, xuất phát từ thực tế vai trò, vị trí quan trọng của TP Hồ Chí Minh đối với cả nước, hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố rất đa dạng, phong phú. 

Bên cạnh các cơ quan báo chí thành phố, tại TP Hồ Chí Minh đang có 161 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đặt văn phòng đại diện và phóng viên thường trú; 10 chi nhánh đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền; 46 đơn vị hoạt động truyền hình thu qua vệ tinh; hoạt động với đầy đủ các loại hình báo chí…

Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có văn phòng, phóng viên thường trú tại TP Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; là diễn đàn tin cậy của nhân dân; là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông và Hội Nhà báo thành phố chụp  ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Chí Hùng)

 “Thực hiện chỉ đạo của Hội nhà báo Việt Nam, thời gian qua, Hội nhà báo thành phố đã tiếp nhận gần 40 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác có văn phòng, phóng viên thường trú đến sinh hoạt tại Hội nhà báo thành phố với hơn 400 hội viên. Bước đầu, các hội viên được tạo điều kiện trong sinh hoạt, giao lưu, kết nối…”, Đại tá Trần Kim Thẩm thông tin.

Theo ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo thành phố, Hội hiện có 6 CLB phóng viên chuyên ngành và đang chuẩn bị thành thêm nhiều CLB mới theo hướng chuyên ngành và theo sở thích.

 “Khi đóng góp ý kiến vào phương hướng hoạt động của Liên chi hội, chúng tôi cũng lưu ý các hội viên thuộc Liên chi hội tích cực tham gia vào các CLB để cùng với các đồng nghiệp thuộc cơ quan báo chí tại thành phố tạo nên khí thế vui khỏe, tăng cường mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đồng chí, đồng nghiệp và giữa các cơ quan với nhau, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, sứ mệnh vẻ vang của người làm báo”, ông Trần Trọng Dũng kỳ vọng.

 Phát biểu tại hội nghị, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Báo chí thành phố cho rằng hội nghị đại biểu Liên chi hội diễn ra trong bối cảnh rất có ý nghĩa nhất là khi cả nước đang thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những người làm báo cả nước hướng tới Đại hội XI Hội nhà báo Việt Nam dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay. 

Ông Trần Trọng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh điều hành hội nghị. (Ảnh: Chí Hùng)

“Với vai trò, trách nhiệm của mình, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tiếp tục tạo mọi điều kiện cho những người làm báo nói chung, trong đó có đông đảo hội viên đang đứng chân trên địa bàn thành phố tác nghiệp thuận lợi, hiệu quả nhất. Trước mắt, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí thực hiện tốt việc cấp, đổi thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025. Riêng với hoạt động của Liên chi hội, Trung tâm báo chí sẽ hỗ trợ về mặt không gian hoạt động các CLB Liên chi hội; tiếp tục phối hợp cơ quan ban ngành tại thành phố chủ động cung cấp thông tin báo chí một cách chính thống, chu đáo…”, ông Từ Lương nói.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Chí Hùng)

Đại diện lãnh đạo Hội nhà báo Việt Nam và nhiều cơ quan báo chí có Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại TP Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến, bổ sung nhiều nội dung cụ thể vào phương hướng hoạt động của Liên chi hội trong nhiệm kỳ tới.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông và Hội Nhà báo thành phố tặng hoa chúc mừng Ban thư ký Liên chi hội Nhà báo các Báo Trung ương và địa phương tại TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Chí Hùng)

Hội nghị đã thống nhất cao với thành phần nhân sự Ban thư ký nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 7 thành viên, do Ban thư ký lâm thời giới thiệu đã được Thường trực Hội nhà báo TP Hồ Chí Minh cho ý kiến. 

Theo đó, Nhà báo Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Khu vực Nam Bộ làm Trưởng Ban thư ký; 2 phó trưởng Ban thư ký là Nhà báo Phan Văn Đông, Phó Giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam và Nhà báo Đỗ Thị Tuyết Lan, Trưởng đại diện Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng CQĐD Cục truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an, Ủy viên Ban thư ký Liên chi hội, được phân công phụ trách Ban kiểm tra.


PV
.
.
.