Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam – Bộ Nội vụ Campuchia

Thứ Hai, 09/01/2017, 17:39
Chiều 9-1, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Krolahom Sarkheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ đón.

Ngay sau Lễ đón, Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Samdech Krolahom Sarkheng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia tiến hành Hội đàm. Dự Hội đàm có Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Vương quốc Campuchia.
Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Samdech Krolahom Sarkheng duyệt đội danh dự CAND.

Phát biểu tại Hội đàm, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng ngài Samdech Krolahom Sarkheng và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác năm 2016, ký Kế hoạch năm 2017 giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia; chúc chuyến thăm, làm việc lần này của Đoàn sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Samdech Krolahom Sarkheng và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm điểm lại kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2016 giữa hai Bộ. Theo đó, trong hợp tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hai Bộ đã duy trì trao đổi thông tin về tình hình quốc tế… Trong hợp tác phòng, chống các loại tội phạm, hai Bộ đã duy trì trao đổi thông tin về hoạt động của tội phạm hình sự, kinh tế, tội phạm ma túy; phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng có lệnh truy nã từ nước này trốn sang nước kia…

Toàn cảnh buổi Hội đàm.

Trước tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, hai Bộ cần tiếp tục duy trì trao đổi tình hình liên quan đến an ninh, trật tự của mỗi nước; Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin về hoạt động của các đối tượng có liên quan đến lợi ích và an ninh của mỗi nước. Kiên trì thực hiện nguyên tắc không cho phép bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của mình để phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định của nước kia. Thực hiện có hiệu quả các Điều ước, Thỏa thuận quốc tế mà mỗi Bên là thành viên. Tham vấn, ủng hộ nhau trên các diễn đàn thế giới, khu vực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Samdech Krolahom Sarkheng ký Kế hoạch năm 2017 giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia
Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Samdech Krolahom Sarkheng.
Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Samdech Krolahom Sarkheng và các đại biểu.

Chân thành cám ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Samdech Krolahom Sarkheng đánh giá cao những thành tựu, kết quả hợp tác mà Bộ Công an Việt Nam - Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã đạt được; đồng thời chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia trong thời gian tới sẽ không ngừng phát triển, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường quan hệ đoàn kết láng giềng, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Khổng Hà
.
.
.