Tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào

Thứ Sáu, 27/12/2013, 16:12
Tại cuộc hội đàm giữa Đoàn ĐBCC Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Trần Đại Quang dẫn đầu và Đoàn ĐBCC Bộ An ninh Lào do Bộ trưởng Thong Băn Sẻng A-Phon dẫn đầu vào ngày 27/12, hai bên đã thống nhất: Trong thời gian tới, trên cơ sở những kết quả, thành tích đã đạt được, hai Bộ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ vững chắc ANTT của mỗi nước và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Ngày 27/12, tại trụ sở Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao (ĐBCC) Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (DCND) Lào do Tiến sĩ Thoong Băn Sẻng A-Phon, Bí thư Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh nước Cộng hòa DCND Lào dẫn đầu sang thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam. Dự Lễ đón có Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Đại Quang cùng Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Thong Băn Sẻng A-Phon.

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Thong Băn Sẻng A-Phon duyệt đội danh dự CAND Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Thong Băn Sẻng A-Phon; Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Việt Tân tại Lễ đón.

Ngay sau Lễ đón, Đoàn ĐBCC Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Trần Đại Quang dẫn đầu đã tiến hành hội đàm với Đoàn ĐBCC Bộ An ninh Lào do Bộ trưởng Thong Băn Sẻng A-Phon dẫn đầu. Cùng dự có đồng chí Lươngmany Phengphăn, Tham tán công sứ Đại sứ quán nước Cộng hòa DCND Lào. 

Phát biểu tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Thong Băn Sẻng A-Phon cùng các thành viên trong Đoàn ĐBCC Bộ An ninh Lào đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam; thông báo tình hình kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an Việt Nam đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tạo được môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại cũng như đóng góp quan trọng vào việc thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác, phối hợp tích cực, có hiệu quả của lực lượng Công an Lào trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT của lực lượng Công an Việt Nam.

Bộ trưởng Thoong Băn Sẻng A-Phon cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm, đầy tình hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt mà Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Đoàn; thông báo tình hình kinh tế, xã hội và công tác đảm bảo ANTT của Cộng hòa DCND Lào trong năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014. Bộ trưởng Thoong Băn Sẻng A-Phon ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ có hiệu quả của lực lượng Công an Việt Nam đối với công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an Lào.

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Thong Băn Sẻng A-Phon ký Kế hoạch hợp tác năm 2014 giữa hai Bộ.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm; thống nhất đánh giá: Năm 2013, thực hiện Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ, Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào đã tích cực hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ thủy chung, gắn bó Việt- Lào. Trong thời gian tới, trên cơ sở những kết quả, thành tích đã đạt được, hai Bộ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ vững chắc ANTT của mỗi nước và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Trần Đại Quang thay mặt Bộ Công an Việt Nam và đồng chí Thoong Băn Sẻng A-Phon thay mặt Bộ An ninh Lào đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2014 giữa hai Bộ, trong đó có các nội dung tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp đấu tranh, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm ma bán người, tội phạm mạng, công tác bảo vệ ANTT khu vực biên giới giữa hai nước; tiếp tục hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Thong Băn Sẻng A-Phon cùng các đại biểu dự Hội đàm.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp Bộ trưởng Thoong Băn Sẻng A-Phon và Đoàn ĐBCC Bộ An ninh Lào

Công Gôn - Việt Hưng
.
.
.