Thắt chặt hợp tác giữa Bộ Công an với các đối tác Australia

Thứ Sáu, 02/10/2020, 18:57
Đó là phát biểu nhấn mạnh của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, tại buổi tiếp bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam, diễn ra vào chiều 2/10, tại Hà Nội.


Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia thời gian qua đã có những bước phát triển mới, tích cực bất chấp việc hai nước đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19. 

Theo đó, kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược từ tháng 3/2018, các hoạt động hợp tác song phương giữa hai nước được triển khai mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là duy trì hiệu quả 19 cơ chế hợp tác song phương, trong đó có các cơ chế quan trọng như Hội nghị Đối tác kinh tế cấp Bộ trưởng, Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Australia… 

Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Robyn Mudie và các đại biểu.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đánh giá cao hợp tác kinh tế giữa hai nước và vui mừng thấy rằng, Việt Nam là bạn hàng lớn thứ 4 của Australia trong ASEAN, còn Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam.Hợp tác giáo dục giữa hai bên cũng phát triển mạnh mẽ.

Về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các đối tác Australia, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao các kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua, và trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục triển khai các cam kết, thỏa thuận trong các văn bản hợp tác đã ký và Biên bản Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng tại Hà Nội vào tháng 12/2019. 

Bộ Công an Việt Nam sẽ phối hợp với Cảnh sát Liên bang Australia triển khai thực hiện có hiệu quả Bản Ghi nhớ về hợp tác cảnh sát và phòng, chống tội phạm có tổ chức trên các lĩnh vực chia sẻ thông tin tội phạm, phối hợp điều tra, nâng cao năng lực cán bộ, đặc biệt là kỹ thuật hình sự, điều tra tội phạm ma túy, tội phạm mạng…

Bộ trưởng Tô Lâm cũng khẳng định, Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ và các Bộ, cơ quan hữu quan của Australia trên mọi lĩnh vực để góp phần đẩy lùi tội phạm, đảm bảo an ninh khu vực và hai quốc gia, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Robyn Mudie.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Robyn Mudie chúc mừng Bộ Công an đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Công quân hạng Nhất; chúc mừng Việt Nam đạt kết quả tích cực trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. 

Bà Đại sứ khẳng định sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Australia với Bộ Công an Việt Nam, coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Khổng Hà
.
.
.