Thái Bình chủ động ứng phó với cơn bão số 3

Thứ Sáu, 02/08/2019, 20:00
Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Bình: Thái Bình khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển ngoài khơi Thái Thụy-Tiền Hải có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Sóng biển cao từ 2-4m; biển động rất mạnh. Vùng ven biển cần đề phòng nước dâng do bão trên nền thủy triều từ 0,4- 0,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Các khu vực trong tỉnh từ đêm 2-8 có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.Dự báo mưa lớn: Trên địa bàn tỉnh từ hôm nay đến ngày 4-8, có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to; lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công trình đê kè ứng phó với bão số 3 (Ảnh: Báo Thái Bình).

Để tập trung và chủ động ứng phó với cơn bão số 3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã chia thành các đoàn công tác, trực tiếp xuống địa bàn, kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 của cơ sở.

Sáng 2-8, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại các huyện: Quỳnh Phụ, Hưng Hà và Vũ Thư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn đã đến kiểm tra công tác tiêu úng, ứng phó với bão tại vùng sản xuất chuyên canh cây màu xã Quỳnh Hải, công trình kè Đại Nẫm, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ), Trạm bơm Minh Tân, xã Minh Tân (Hưng Hà) và Trạm bơm Cự Lâm, xã Xuân Hòa (Vũ Thư).

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương phải kiểm điểm và rút kinh nghiệm nghiêm túc trong chỉ đạo triển khai xây dựng các công trình đê, kè, cống trùng vào thời điểm mùa mưa bão. 

Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Vũ Thư chỉ đạo các xã phối hợp, giúp đỡ các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông có phương án neo đậu an toàn, tuân thủ các quy định của ngành Nông nghiệp, quy định của địa phương trong phòng, chống lụt bão.

Đối với các lứa cá, tôm đã đến kỳ xuất bán thì  khẩn trương thu hoạch để tránh rủi ro, thiệt hại do bão lũ gây ra. Các trạm bơm cắt cử lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng vận hành máy móc tiêu úng khi có mưa lớn.

Chiều 2-8, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 ở huyện Tiền Hải.ining Time 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đã đi kiểm tra dọc tuyến đê biển số 5 với tổng chiều dài 18km thuộc địa phận các xã: Nam Cường, Nam Thịnh, Nam Phú, Nam Hưng và Nam Hồng; đồng thời nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Tiền Hải báo cáo về diễn biến xói lở của đoạn kè Nam Hồng với tổng chiều dài hơn 700m.

Đây là đoạn kè đã được gia cố cơ bản từ năm 2013, tuy nhiên do ảnh hưởng của thiên tai nên hiện nay đang có nguy cơ xói lở. 

Trước tình hình đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Tiền Hải đưa đoạn kè Nam Hồng vào diện theo dõi đặc biệt; lên kế hoạch bảo đảm an toàn khi có sự cố nguy hiểm xảy ra; phân công cán bộ theo dõi sát sao để kịp thời xử lý khi có lũ, bão xảy ra gây xói lở nghiêm trọng; đồng thời lập phương án xử lý tình trạng xói lở của đoạn kè Nam Hồng. 

PV (tổng hợp)
.
.
.