Tàu Quân chủng Hải quân cứu 11 ngư dân bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Thứ Năm, 01/12/2016, 08:40
Báo CAND đã đưa tin về việc tàu cá QNg-92823TS của ông Võ Lai (trú ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi), trên tàu có 11 ngư dân ra vùng biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản và bất ngờ bị chết máy trôi lênh đênh trên biển từ 5h sáng 24-11.

Đến sáng 29-11, 6 tàu cá của tổ, đội đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân xã Nghĩa An đã cùng nhau đi ứng cứu tàu cá bị nạn…

Sáng 30-11, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cùng lúc 6 tàu cá ngư dân xã Nghĩa An ra vùng biển Hoàng Sa cứu nạn tàu cá QNg-92823TS bị hỏng máy, vào khoảng 10h sáng 29-11, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng nhận được thông tin tàu cá QNg 92823TS cùng 11 ngư dân đã trôi dạt về vị trí cách đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa) chừng 37 hải lý về phía Nam và cách đảo Lý Sơn khoảng 110 hải lý về phía Đông.

Do đó, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị Bộ Quốc phòng điều động tàu Quân chủng Hải quân đi cứu nạn tàu cá QNg 92823TS.

Lúc 10h30 sáng 29-11, tàu của Quân chủng Hải quân xuất phát từ đảo Lý Sơn ra vùng biển Hoàng Sa, đến khoảng 2h sáng 30-11, đã tiếp cận được tàu cá QNg-92823TS và đưa 11 ngư dân sang tàu chăm sóc sức khỏe.

Anh Thư
.
.
.