Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Thứ Bảy, 08/04/2017, 08:28
Chiều 7-4, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ngài Kunio Umeda, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Chào mừng ngài Kunio Umeda đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Nhật Bản nói riêng thời gian qua phát triển tốt đẹp và toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa hai bên, tăng cường hơn nữa hợp tác trong phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi quốc gia, tạo môi trường ổn định trong việc phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp ngài Kunio Umeda, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn Nhật Bản chia sẻ, giúp đỡ Bộ Công an Việt Nam tiếp cận những thiết bị tiên tiến, hiện đại phục vụ cho đảm bảo an ninh mạng; đồng thời hỗ trợ trong công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, cán bộ đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng…

Bên cạnh đó, Bộ Công an Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp với Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản trao đổi thông tin đảm bảo an ninh cho Hội nghị APEC tổ chức tại Việt Nam 2017, Olympic Tokyo 2020, đặc biệt là chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Nhật Bản tháng 6-2017 và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Shinzo Abe dự Hội nghị APEC 2017 thành công tốt đẹp. Ngoài ra, Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi với phía Nhật Bản về việc đàm phán, ký kết Hiệp định song phương về dẫn độ tội phạm và chuyển giao người bị kết án phạt tù trong thời gian tới… qua đó góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên phát triển lên tầm cao mới.

Đại sứ Kunio Umeda cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, đồng thời cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản trong việc đảm bảo an ninh cho chuyến thăm Việt Nam của Nhật Hoàng và Hoàng hậu đầu năm 2017. Ngài Đại sứ cũng khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Nhật Bản nói riêng.

Khổng Hà
.
.
.