TP Hồ Chí Minh cần nắm bắt thời cơ, phát huy lợi thế và hiện thức hóa khát vọng phát triển

Thứ Năm, 15/10/2020, 14:47
Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự lễ khai mạc Đại hội có đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước; đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước; đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội. 

Cùng dự còn có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan mô hình quy hoạch phát triển TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, 5 năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực như tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước; hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ X, trong đó có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, TP Hồ Chí Minh cũng là địa phương đi đầu trong việc tiếp thu ý kiến của người dân, báo chí, các kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc, của Hội đồng nhân dân, của Đoàn đại biểu Quốc hội để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng chống suy thoái, tham nhũng…

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã nêu ra những mục tiêu cụ thể Đảng bộ Thành phố đặt ra cho giai đoạn sắp tới. Ngay trong giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền Thành phố tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thành phố tiếp tục theo đuổi mục tiêu đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Phấn đấu trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Đến năm 2025, TP Hồ Chí Minh phần đấu trở thành thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, GRDP bình quân đầu người từ 8.500 đến 9.000 USD. Đến năm 2030 đưa TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, văn hóa, đầu tàu kinh tế số với GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000-14.000 USD, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á. Với tầm nhìn đến năm 2045, TP Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu…

Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI. nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện quan trọng, mang tính quyết định tương lai, tầm nhìn, định hướng phát triển cho Thành phố mang tên Bác. 

Thủ tướng cho biết, tăng trưởng kinh tế của Thành phố khá nhanh, chất lượng tăng trưởng không ngừng được nâng lên. Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, vượt qua thách thức; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và đạt những kết quả khá toàn diện, quan trọng trên tất cả lĩnh vực, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII của Đảng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí dự đại hội thăm triển lãm sản phẩm công nghệ cao của Thành phố.

Thủ tướng đề nghị Đại hội tập trung thảo luận với tinh thần thẳng thắn, cầu thị để định hướng những nhiệm vụ mới, khắc phục yếu kém, rút ra bài học để làm tốt hơn trong thời gian tới. Trong đó Thành phố cần nắm bắt và tận dụng thời cơ, phát huy tối đa lợi thế để tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế; là động lực phát triển kinh tế của vùng và cả nước trên cơ sở thực hiện tốt và vận dụng sáng tạo chủ trương về thí điểm cơ chế đặc thù. 

Thủ tướng lưu ý, Thành phố cũng cần tập trung nguồn lực xây dựng đô thị thông minh, đô thị sáng tạo tương tác phía Đông, các đô thị mới và đề xuất các mô hình mới tạo động lực cho Thành phố phát triển tốc độ nhanh và bền vững; tiên phong trong giải quyết bài toán phát triển đối với đất nước và các địa phương. Đặc biệt là đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực gắn với mô hình tăng trưởng để huy động tốt hơn các nguồn lực.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng với những tiềm năng và lợi thế không nơi nào có được, Thủ tướng tin tưởng rằng các mục tiêu này hoàn toàn có khả năng đạt được, nhất là với tinh thần cả nước vì Thành phố và Thành phố vì cả nước. Bước vào nhiệm kỳ mới, Thủ tướng mong muốn TP Hồ Chí Minh nắm bắt vận hội, thời cơ, phát huy tiềm năng lợi thế, hiện thực hóa khát vọng phát triển. Trong đó cần lưu ý xác lập vai trò hạt nhân phát triển, gắn kết với vùng đô thị TP Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tạo đột phá trên một số lĩnh vực, tiếp tục tháo gỡ nút thắt, hạ tầng giao thông, nhân lực chất lượng cao, hợp tác liên kết vùng… để phát triển nhanh, bền vững.

Đức Thắng
.
.
.