Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Chủ Nhật, 10/12/2017, 10:23
Sáng 10-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Là sự kiện chính trị lớn của tuổi trẻ cả nước, khẩu hiệu hành động của Đại hội là “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”.

Đại hội gồm 6 phiên, trong đó phiên khai mạc trọng thể bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 11-12, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngoài 1.000 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia vào các chương trình làm việc, phiên khai mạc Đại hội còn có khoảng 250 đại biểu khách mời gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ban, ngành, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu cán bộ Đoàn… Ngày 13-12 sẽ diễn ra ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2017 – 2022 và họp phiên bế mạc Đại hội.

Trong khuôn khổ Đại hội, ngoài chương trình nghị sự còn có các hoạt động được tổ chức trước, trong và sau Đại hội như: Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn, khai mạc triển lãm: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Tự hào truyền thống vững bước tương lai” (sáng 10-12); Chương trình nghệ thuật “Khát vọng trẻ - Tổ quốc bốn mùa thanh xuân” (tối 12-12)…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đoàn viên Công an ưu tú dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Đặc biệt, chiều 10-12, các đại biểu dự Đại hội sẽ tham gia 8 diễn đàn đối thoại với bộ trưởng, đại diện các bộ. Cụ thể: Diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam học tập, rèn luyện, sáng tạo vì ngày mai phát triển” - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Diễn đàn “Khởi nghiệp, việc làm – Cơ hội, thách thức của thanh niên Việt Nam”- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Diễn đàn “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” - Bộ Tài nguyên và Môi trường; Diễn đàn “Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và góp phần phát triển thể thao, du lịch” - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” - Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Diễn đàn “Chính sách cho sự phát triển thanh niên Việt Nam” - Bộ Nội vụ; Diễn đàn “Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” - Bộ Khoa học và Công nghệ.  

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X trình Đại hội có tiêu đề “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Điểm mới của Đại hội lần này là Trung ương Đoàn đã xây dựng một phần mềm trên điện thoại di động dành cho các đại biểu nhằm tạo thuận lợi trong việc cung cấp tài liệu, chương trình cũng như cập nhật các hoạt động, nội dung liên quan trong khuôn khổ Đại hội.

* Chiều 9-12, tại Bộ Công an đã diễn ra buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Công an với cán bộ, đoàn viên lực lượng CAND dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Dự và chỉ đạo buổi gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị CAND và 54 đoàn viên ưu tú.

Tại buổi gặp mặt, Thường trực Đoàn Thanh niên Bộ Công an, các đại biểu đoàn viên ưu tú đại diện cho tuổi trẻ CAND tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã báo cáo công tác tổ chức và tình hình đại biểu thanh niên lực lượng CAND. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã chúc mừng 54 đồng chí cán bộ Đoàn Bộ Công an và Đoàn Thanh niên Công an các địa phương đại diện cho gần 200.000 đoàn viên thanh niên lực lượng CAND có vinh dự được tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI - ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam.

Những năm qua, tuổi trẻ CAND đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt; tuyệt đại bộ phận đoàn viên đã kế thừa và phát huy tốt truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, nêu cao phẩm chất trung thành - tận tụy, mưu trí – dũng cảm, đoàn kết – sáng tạo, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao... Trong công tác, chiến đấu, lao động và học tập đã xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên tiêu biểu, nêu cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lập thành tích xuất sắc, được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng...

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên CAND, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị các đồng chí đại biểu cần tích cực, chủ động trong tham gia vào các nội dung của đại hội. Trong đó, phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên Công an tại các trung tâm diễn đàn; chú trọng các hoạt động tuyên truyền trong thời gian diễn ra đại hội, đẩy mạnh việc tuyên truyền những tập thể xuất sắc, cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ CAND trên các phương triện truyền thông.

Ngay sau kết thúc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, tập trung quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên Bộ Công an lần thứ XXI tới toàn thể đoàn viên thanh niên và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên CAND năm 2018...

Thảo Vy
.
.
.