Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Thứ Năm, 31/03/2016, 16:24
Chiều 31-3, Quốc hội khoá XIII đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với đồng chí Trương Tấn Sang.

Sau quá trình thảo luận, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước với tỷ lệ 92,71% đại biểu Quốc hội tán thành.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trao tặng đồng chí Trương Tấn Sang bó hoa tươi thắm để tri ân tình cảm và những đóng góp của đồng chí trong quá trình công tác.

Đồng chí Trương Tấn Sang.

Trước đó, sáng 31-3, sau Lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Tờ trình nêu rõ, tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XIII, đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, đồng chí Trương Tấn Sang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nay do yêu cầu bố trí sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, căn cứ Điều 74 Hiến pháp, Điều 11 Luật tổ chức Quốc hội, Điều 39 Nội quy Kỳ họp Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, chấp thuận miễn chức vụ Chủ tịch nước với đồng chí Trương Tấn Sang.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sinh năm 1949, quê quán xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; là Ủy viên Bộ Chính trị khoá X, XI; Uỷ viên Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X, XI; đại biểu Quốc hội khóa: IX, X, XI, XIII.

Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch nước, đồng chí Trương Tấn Sang từng đảm nhiệm nhiều trọng trách: Bí thư Huyện uỷ Huyện Bình Chánh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư...

Q.Vinh
.
.
.