Quảng Nam có Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ mới

Thứ Ba, 15/06/2021, 10:57
Sáng 15/6, tại TP Tam Kỳ đã diễn ra Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, 56/57 đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X (vắng 1 đại biểu) đã tham gia bầu các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam khóa X.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam khóa X tại Kỳ họp.

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X.

Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khóa IX, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khóa X.

Đồng chí Lê Trí Thanh (giữa) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X Phan Việt Cường.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã báo cáo tóm tắt ý kiến, kiến nghị cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đáng chú ý, cử tri các địa phương miền núi kiến nghị tỉnh Quảng Nam sớm chỉ đạo, lãnh đạo, ban hành các cơ chế, chính sách triển khai “Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”; trong đó chú trọng thúc đẩy phát triển lâm nghiệp, tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp tại chỗ; có giải pháp bảo đảm đầu ra cho nông sản; hướng dẫn, hỗ trợ việc trồng rừng gỗ lớn tại các xã thuộc khu vực miền núi.

Sau bão số 9 năm 2020, người dân các xã vùng cao huyện Phước Sơn gồm Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc bị thiệt hại nặng nề về nhà ở, tài sản, hoa màu hiện đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Do đó, cử tri kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống…
Ngọc Thi
.
.
.