Quan hệ Việt Nam-Indonesia phát triển ngày càng thực chất

Thứ Ba, 17/04/2018, 19:12
Ngày 17-4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam–Indonesia tại Hà Nội. 

Rà soát tình hình hợp tác giữa hai nước theo Chương trình hành động giai đoạn 2014-2018, hai bên đánh giá cao các bộ, ngành và địa phương hai nước đã triển khai hiệu quả, thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt, quan hệ chính trị ngày càng phát triển với độ gắn bó và tin cậy cao. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi.

Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, đặc biệt chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 8-2017 đã mở ra một trang mới trong quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí duy trì và tăng cường các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc bên lề tại các diễn đàn quốc tế ở tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng khởi sắc. Thương mại hai chiều năm 2017 đạt 6,5 tỉ USD, tăng 16% so với năm 2016. Hai bên nhất trí sớm ký kết Bản ghi nhớ về về kinh tế và phòng vệ thương mại. Đặc biệt, Indonesia nhất trí công nhận thêm các phòng kiểm nghiệm, kiểm dịch an toàn thực phẩm của Việt Nam và sớm mở rộng nhập khẩu một số hoa quả tươi của Việt Nam như thanh long, vải, nhãn, vú sữa, bưởi.

Hợp tác an ninh-quốc phòng phát triển tốt đẹp. Hai bên triển khai hiệu quả Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2017-2022 và Ý định thư về hợp tác giữa Cảnh sát Biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia. 

Hai bên cam kết sớm thiết lập cơ chế Đối thoại chính sách cấp Thứ trưởng Quốc phòng; tăng cường hợp tác về gìn giữ hòa bình, huấn luyện chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển; mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như hậu cần-kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, phòng chống tội phạm, đồng thời tích cực tham vấn, ủng hộ nhau tại các cơ chế hợp tác khu vực về quốc phòng, an ninh như ADMM, ARF...

Đại diện hai bên tại kỳ họp.

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tái khẳng định ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 

Về vấn đề Biển Đông, hai bên đã trao đổi về các biện pháp nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, hàng không và giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả và có tính ràng buộc pháp lý.


Tiên An
.
.
.