Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An

Thứ Hai, 02/05/2016, 09:12
Ngày 1-5-2016, nhân Kỷ niệm 41 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1-5, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An.

Cùng đi với Đoàn có đồng chí Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Hữu Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Văn Thạo, Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh quân khu 7; Đại tá Nguyễn Văn Thành, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các huyện thuộc tỉnh Long An.

Tại các cột mốc 193, 194 và các cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bình Hiệp, Đoàn công tác đã trực tiếp xem xét thực địa, cùng phân tích những thuận lợi, khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất của bà con nhân dân, cũng như những định hướng hợp tác, hữu nghị, phát triển của nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia. Đoàn công tác tác đã ghé thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, đồn biên phòng Long Khốt, Trạm Kiểm soát của khẩu Mỹ Quý Tây...

Báo cáo với Phỏ Thủ tướng Trương Hòa Bình, Thiếu tướng Lê văn Thạo, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nêu rõ: Dự án đường tuần tra biên giới tỉnh Long An mà Bộ Quốc phòng, cũng như Bộ Tư lệnh Biên phòng trình Chính phủ, đã được đầu tư và triển khai giai đoạn 2; Toàn tuyến tổng cộng khoảng 150 km. Đến nay, mới đắp đất nền được 90 km (chưa thảm nhựa) nên đi lại rất khó khăn.

Bộ đội Biên phòng Long An cũng đã kiến nghị Chính phủ xem xét, tiếp tục đầu tư, giúp đỡ hoàn thiện tuyến đường tuần tra này. Đường tuần tra biên giới nếu được hoàn thiện, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương giữa các huyện của Long An với thành phố Hồ Chí Minh; tạo vành đai sống bảo vệ vững chắc an ninh biên giới lâu dài, minh định ranh giới giữa Việt Nam và Campuchia. Mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa, nông lâm sản giữa Việt Nam với nước bạn, giữa Long An với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Một số hình ảnh trong chuyến công tác của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến thăm và tặng quà Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An

Đại tá Nguyễn Minh Thành, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An báo cáo với Phó Thủ tướng, nêu rõ: Các cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Mỹ Quý Tâythuộc tỉnh Long An, theo định hướng phải trở thành trung tâm thương mại, du lịch của hai nước. Nhưng hiện nay, do Hiệp định Vận tải giữa hai nước chưa được ký kết nên rất hạn chế trong việc đi lại giữa hai bên, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Một vấn đề khác là cư dân sau khi sang Campuchia một thời gian, do không đủ thời gian được định cư, lúc về nước gặp khó khăn trong việc cấp các giấy khai sinh, thường trú, công ăn việc làm..v.v.. đề nghị Chính phủ xem xét, có cơ chế, chính sách giúp đỡ người dân về nước có cuộc sống, việc làm ổn định, thuận lợi, nhất là vấn đề các giấy tờ pháp lý.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hoan nghênh những cố gắng, nỗ lực, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã đạt được trong những năm qua; đã góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ của quân đội.

Phó Thủ tướng lưu ý, các đơn vị Bộ đội Biên phòng cần tổ chức huấn luyện giỏi, công tác tốt, sẵn sàng chiến đấu; đoàn kết quân dân, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Đồng thời, cần tăng cường đoàn kết với quân dân nước bạn, tôn trọng luật pháp quốc tế và pháp luật của mỗi quốc gia; xây dựng biên giới hữu nghị, đoàn kết, hợp tác, phát triển; giữ vững chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần thực hiện nghiêm chỉnh đường lối ngoại giao của Đảng và Nhà nước.

Các cấp Ủy, chính quyền địa phương cần bàn bạc, tìm giải pháp, tạo công ăn việc làm cho người dân vùng biên giới, góp phần đấu tranh phòng chống tệ nạn buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép, giữ vững trật tự xã hội, ổn định chính trị và an ninh vùng biên giới. Đồng thời, cần tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương, thu hút đầu tư trong và ngoài nước; khai thác mọi thế mạnh về các lĩnh vực công, nông nghiệp, dịch vụ; áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, chăn nuôi...nhằm tạo gía trị cao, đảy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại các đồn và Trạm kiểm soát Biên phòng tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã thân mật thăm hỏi và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ nhân ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

PV
.
.
.