Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm một số tổ chức tôn giáo tại tỉnh Kon Tum và Gia Lai

Chủ Nhật, 24/12/2017, 07:30
Sáng 23-12, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm một số tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum nhân dịp lễ Giáng sinh 2017.


*Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh tại Cần Thơ.

Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tòa Giám mục Kon Tum, thăm Hội Dòng ảnh phép lạ Kon Tum, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam và gia đình ông A Hốt ở thôn Plei Chum Đăk Choah, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.

Tại các điểm đến, nhân mùa Thiên chúa Giáng sinh, Phó Thủ tướng Thường trực chúc các vị chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo một mùa Giáng sinh yên lành, hạnh phúc trong niềm vui chung của cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm và tặng quà tại Hội dòng ảnh phép lạ Kon Tum. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận và chân thành cảm ơn các vị chức sắc tôn giáo cùng bà con giáo dân đã đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, kiến thiết, bảo vệ đất nước và sống tốt đời, đẹp đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Thủ tướng mong muốn thời gian tới, các vị chức sắc tôn giáo với trọng trách của mình, tiếp tục thực hiện phương châm sống tốt đạo, đẹp đời; đồng hành với Đảng, Nhà nước, Mặt trận trong việc lãnh đạo, dẫn dắt toàn dân tộc, đồng bào có đạo để xây dựng và bảo vệ, phát triển đất nước, phụng sự Thiên chúa, phụng sự Tổ quốc với tinh thần chung đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, đoàn kết lương-giáo.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Kon Tum tiếp tục gắn bó mật thiết với Tòa Giám mục, các vị chức sắc tôn giáo để hiểu nhau hơn, chia sẻ trong những công việc chung của đất nước, địa phương và tôn giáo.

Hết sức tạo mọi điều kiện trong khuôn khổ pháp luật để hỗ trợ cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tạo mọi điều kiện để các hoạt động tôn giáo được diễn ra tốt đẹp. Phó Thủ tướng mong rằng các vị chức sắc tôn giáo tiếp tục cùng với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước, chăm lo cho người nghèo, cho đồng bào dân tộc, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo thế hệ tương lai, nhất là trong cộng đồng các dân tộc ở Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

Tại các buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng thông báo về tình hình đất nước trong năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn như thiên tai, bão lũ nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, chúng ta đã thúc đẩy các mặt phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Hoạt động tôn giáo đã góp phần xây dựng đất nước, nhất là truyền bá tinh thần từ bi, đạo lý, đạo đức của tôn giáo, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo mọi điều kiện để hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đạt được mục đích tốt đẹp, phụng sự cho đức tin, sống phúc âm giữa lòng dân tộc.

l Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh Giáo xứ Thăng Thiên, Chi hội thánh Tin lành Plei Mơ Nú thuộc Hội thánh Tin lành miền Nam Việt Nam và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi lời chúc tới các vị chức sắc, linh mục, mục sư, đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành trên địa bàn tỉnh Gia Lai một mùa Giáng sinh đầm ấm, an lành, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn các vị chức sắc cùng đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành tỉnh Gia Lai trong năm mới 2018 tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, đồng hành cùng chính quyền địa phương, cùng đất nước tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền các cấp tỉnh Gia Lai quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các tôn giáo, trong đó có Công giáo, Tin lành phát huy tinh thần tốt đời đẹp đạo, gìn giữ bền vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, chúc sức khỏe gia đình ông Ngô Thành, lão thành cách mạng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tấn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và gia đình bà HLeh, dân tộc Ba Na, tín hữu Tin lành ở làng Choét 1, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku (Gia Lai).

Trong dịp này Phó Thủ tướng đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 3 dâng hương, dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

*Cùng ngày 23-12, nhân dịp Lễ Giáng sinh 2017, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều đã đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2017 tại Toà Giám mục Cần Thơ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà chúc mừng Giáng sinh Giám mục Chi Bửu Thiên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí  Trần Thanh Mẫn đã chúc mừng Giám mục Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ cùng các linh mục, đồng bào Công giáo mạnh khỏe, hưởng mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc tràn đầy hồng ân của Chúa.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong rằng trong thời gian tới, Giám mục Tri Bửu Thiên và các linh mục tại Tòa Giám mục Cần Thơ tiếp tục vận động các vị giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, đồng bào Công giáo tiếp tục thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn đoàn kết đồng hành cùng dân tộc để xây dựng và phát triển đất nước; tiếp tục ủng hộ các cuộc vận động của UBTW MTTQ Việt Nam phát động, nâng cao hơn nữa về chất lượng để vận động đồng bào Công giáo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên của người dân trong đó có đồng bào Công giáo.

Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Luật Tín ngưỡng có hiệu lực từ ngày 1-1-2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn  mong muốn đồng bào Công giáo chung tay, chung sức, chung lòng cùng với Mặt trận trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mới.

Thay mặt Tòa Giám mục Cần Thơ, Giám mục Tri Bửu Thiên bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh. Giám mục Tri Bửu Thiên bày tỏ rất tin tưởng vào tấm lòng của lãnh đạo các cấp luôn quan tâm đối với đồng bào Công giáo và tin rằng trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ cùng với cả nước phát triển mạnh hơn nữa…

PV - Anh Minh -Quốc Trung - Văn Đức
.
.
.