Phó Chủ tịch nước thăm cán bộ - chiến sĩ Vùng 4 Hải quân

Thứ Sáu, 02/08/2019, 18:22
Ngày 2-8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, làm việc, đồng thời tặng quà cho cán bộ – chiến sĩ (CBCS) Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tại TP Cam Ranh (Khánh Hoà) cùng các đơn vị Lữ đoàn tàu ngầm 189, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954, Lữ đoàn 146, Lữ đoàn 162, Chi đội Kiểm ngư 4 và một số gia đình quân nhân, học sinh tiêu biểu.


Sau khi nghe Đại tá Phan Tuấn Hùng – Tư lệnh Vùng 4 Hải quân báo cáo kết quả thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chuyển lời thăm hỏi, động viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến tập thể CBCS Vùng 4 Hải quân, đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian qua của Quân chủng Hải quân nói chung và Vùng 4 Hải quân nói riêng. 

Phó Chủ tịch nước bắt tay thân mật với cán bộ - chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. 
 Ảnh : Tấn Lộc

Nổi bật nhất là công tác huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ kỹ thuật – chiến thuật, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Bên cạnh đó, các đơn vị ở Vùng 4 Hải quân không chỉ là điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển để phát triển kinh tế từ biển mà còn thực hiện tốt hoạt động cứu nạn – cứu hộ, xây dựng nhiều âu tàu ở huyện đảo Trường Sa để ngư dân Việt Nam và một số quốc gia khác neo đậu tàu cá tránh bão. 

Phó Chủ tịch nước thăm hỏi, động viên cán bộ - chiến sĩ Chi đội Kiểm ngư 4.  Ảnh : Tấn Lộc

Phó Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn tin tưởng tuyệt đối tinh thần, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân nói chung và CBCS Vùng 4 Hải quân nói riêng, đồng thời đề nghị CBCS tiếp tục đoàn kết, vượt khó, thực hiện hiệu quả và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước tặng quà cho các đơn vị hải quận ở Vùng 4 Hải quân.  Ảnh : Tấn Lộc

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tặng 40 suất quà cho CBCS, công dân tiêu biểu ở Vùng 4 Hải quân và huyện đảo Trường Sa; trao tặng 200 suất quà cho các cháu học sinh là còn em quân nhân có thành tích học tập xuất sắc. 

Đặc biệt Phó Chủ tịch nước cùng Tập đoàn địa ốc Hưng Thịnh ở TP Hồ Chí Minh trao tặng 21 tỷ đồng cho huyện đảo Trường Sa để góp phận nâng cao đời sống vật chất, tinh thần quân và dân ở đó.

                                      
Hữu Toàn
.
.
.