Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh qua đời do bệnh hiểm nghèo

Thứ Tư, 20/02/2019, 19:33

Thông tin từ Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, lúc 14 giờ 40 ngày 20-2, sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Thu đã qua đời tại nhà riêng ở quận 5...



Bà Nguyễn Thị Thu, Sn 1966, quê xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; trình độ Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị, Cao học kinh tế chính trị. 

Bà được kết nạp vào Đảng ngày 22-6-1996. Là người trưởng thành từ cơ sở, bà từng công tác tại Ban Quản lý chợ Hòa Bình và Công ty Thương mại quận 5. Từ tháng 8-2000 đến tháng 10-2003, bà công tác tại Quận Đoàn quận 5, giữ chức Bí thư Quận Đoàn quận 5. Sau đó bà tiếp tục được đưa về cơ sở, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường 12, quận 5 trước khi được điều động làm Trưởng phòng Kinh tế quận 5. 

Từ tháng 3-2009 đến tháng 12-2013, bà được Thành ủy TP HỒ Chí Minh điều động về công tác tại Huyện ủy Nhà Bè, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy rồi Bí thư Huyện ủy Nhà Bè - Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè. Từ tháng 12-2013 đến tháng 12-2015, bà được điều động về công tác tại Liên đoàn lao động thành phố, giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố. 

Từ tháng 12-2015 đến nay, bà là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá X, Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách khối văn xã. Bà còn được bầu là đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.


Đức Thắng
.
.
.