Tin buồn: Đại tá Trần Ngọc Thỏn từ trần

Thứ Sáu, 23/11/2018, 08:43
Đại tá Trần Ngọc Thỏn - nguyên Phó Cục trưởng Cục V26 (nay là Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng), Bộ Công an - do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 19h45 ngày 20-11-2018 (tức ngày 14 tháng 10 năm Mậu Tuất) tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, hưởng thọ 89 tuổi.

Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Thỏn, sinh ngày 17-7-1930, quê quán: xã Phong Nhiên (nay là xã Phong Hiền), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế; nơi thường trú: C10, tập thể Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội; chức vụ: nguyên Phó Cục trưởng Cục V26 (nay là Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng), Bộ Công an.

Đồng chí được tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng Hai (thời chống Pháp); Huân chương Kháng chiến hạng Nhất (thời chống Mỹ); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Hai do Nhà nước Campuchia tặng; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huy chương Vì an ninh Tổ quốc; Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục; Huy chương Vì thế hệ trẻ; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 19h45 ngày 20-11-2018 (tức ngày 14 tháng 10 năm Mậu Tuất) tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, hưởng thọ 89 tuổi.

Lễ viếng tổ chức vào hồi 11h30 đến 12h45 ngày 23-11-2018 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang tổ chức vào hồi 12h45 ngày 23-11-2018. An táng tại Nghĩa trang Thiên Đức (xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) hồi 16h ngày 23-11-2018.

Báo CAND
.
.