Phát hiện hố chôn tập thể 17 liệt sĩ đặc công

Thứ Năm, 04/06/2020, 11:00
Các chiến sĩ đặc công này đã anh dũng hy sinh trong trận đánh vào căn cứ Mỹ tại sân bay Khâm Đức vào rạng sáng 5/8/1970.

Sáng 4/6, ông Nguyễn Quảng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan Quân sự huyện vừa hoàn tất việc khai quật hố chôn tập thể 17 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn đặc công 404, Quân khu 5 tại khu vực sân bay Khâm Đức.

Các chiến sĩ đặc công này đã anh dũng hy sinh trong trận đánh vào căn cứ Mỹ tại sân bay Khâm Đức vào rạng sáng 5/8/1970.

Khu vực phát hiện thi thể 17 liệt sĩ đặc công.

Từ ngày 16/5, việc tìm kiếm mộ chung của các chiến sĩ đặc công được tiến hành với sự hỗ trợ tích cực từ các cựu binh Mỹ. Đến chiều 1/6, lực lượng tìm kiếm phát hiện một số mảnh xương ống và nhiều mẫu vật như dây lưng quần, dây trói,… trùng khớp với hình ảnh, video tư liệu do những cựu binh Mỹ cung cấp.

Sau 2 ngày tỉ mỉ lựa từng mẫu vật dù nhỏ nhất, việc tìm kiếm đã cơ bản hoàn tất. Dự kiến sáng 6/6, lễ truy điệu và án táng cho các liệt sĩ sẽ diễn ra tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Phước Sơn.
Ngọc Thi
.
.
.