Phấn đấu hoàn thành cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trong năm 2017

Thứ Sáu, 15/07/2016, 10:41
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các đơn vị thi công cần nỗ lực để hoàn thành tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trong năm 2017.


Sáng 15-7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã về kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thi công đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, đại diện Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, đơn vị chủ đầu tư dự án tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cho biết dự án có tổng mức đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng, trong đó vốn vay Tổ chức JICA (Nhật Bản) gần 16.800 tỷ đồng, vay Ngân hàng thế giới (WB) hơn 12.400 tỷ đồng, vốn đối ứng dùng để chi cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMT), thuế VAT, quản lý dự án,… là gần 5.300 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có chiều dài 139km. Trong đó, đoạn tuyến do JICA tài trợ có chiều dài 65km, đoạn tuyến do WB tài trợ có chiều dài 74km. Tuyến cao tốc này đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Ông Đinh Văn Thu báo cáo tình hình GPMT phục vụ thi công đường cao tốc với Đoàn công tác Chính phủ.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm khâu GPMT trong tháng 8-2016, phấn đấu hoàn thành tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trong năm 2017.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết do đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài lớn nhất (91,2km) nên công tác GPMT có nhiều diễn biến khá phức tạp. Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị vào cuộc nên đến thời điểm này, cơ bản Quảng Nam đã hoàn thành việc GPMT. Một số điểm vướng mắc còn lại sẽ được tập trung tháo gỡ trong tháng 8-2016.

Sau khi nghe các đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ thi công cũng như GPMT cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương và đánh giá cao chủ đầu tư dự án, các đơn vị thi công, các địa phương và đặc biệt là người dân trong vùng dự án đã có nhiều sự nỗ lực, hỗ trợ để việc thi công diễn ra thuận lợi.

Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương cần chú trọng chính sách an sinh cho các hộ dân bị giải tỏa để phục vụ thi công dự án.

Nói về tiến độ thi công, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các đơn vị cần khẩn trương thi công nhằm đảm bảo tiến độ đề ra, phấn đấu đến quý 1-2017 hoàn thành đoạn tuyến do JICA tài trợ.

Đồng thời phấn đấu trong năm 2017 hoàn thành toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nhằm đưa vào vận hành, sử dụng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng cao tốc Bắc - Nam. Từ đó có tác dụng tích cực đến công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác đi thăm hầm xuyên núi Eo có chiều dài hơn 500m tại huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh Bộ GT - VT cần rà soát lại, kiểm tra lại, nếu cần thiết thì tiến hành thanh tra, điều tra các dự án BOT đã, đang và sẽ đưa vào sử dụng để tính đúng tổng vốn đầu tư, tránh tình trạng nâng cao vốn đầu tư so với thực tế.

Từ đó có báo cáo đúng để làm căn cứ cho việc tính phí, giá phí BOT, thời gian thu phí nhằm không gây khó khăn cho người dân, các đơn vị vận tải. Việc tính phí cần đặt lợi ích người dân lên hàng đầu.

Ngọc Thi
.
.
.