Nhiều hoạt động phong phú trong ngày làm việc chính của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Liên bang Nga

Thứ Năm, 29/06/2017, 21:43
. Chủ tịch nước tham gia nhiều hoạt động mang tính tri ân
. Hội kiến với Thủ tướng Medvedev.
. Hội đàm với Tổng thống Putin.
. Chứng kiến lễ ký kết các văn kiện.

Mở đầu ngày làm việc quan trọng nhất trong lịch trình công tác tại Liên bang Nga (từ 28/6 tới 1/7/2017), sáng 29/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân và Đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam đã tới đặt lẵng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng xây đắp cho tình hữu nghị Việt - Nga từ những năm hai mươi của thế kỷ trước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặt vòng hoa viếng Đài tưởng niệm các Chiến sĩ vô danh bên chân tường Điện Kremlin.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành năm 1990 tại Thủ đô Moscow, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người và trên Quảng trường mang tên Người. Việc tới thăm và đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nhiều năm nay dường như đã trở thành một nét đẹp truyền thống, giàu ý nghĩa biểu tượng, nhất là đối với các đoàn đại biểu đến từ Việt Nam. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân trồng cây lưu niệm bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau lễ đặt hoa và tham gia trồng cây lưu niệm ở khu vực phía sau tượng đài Bác, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân và Đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các Chiến sĩ vô danh; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Lênin; thăm Khu Tưởng niệm các nhà cách mạng tiền bối bên tường Điện Kremlin. Những hoạt động của Chủ tịch nước Trần Đại Quang càng trở nên ý nghĩa khi chỉ ít tháng nữa là tới kỷ niệm 100 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công - cuộc cách mạng gắn với tên tuổi lãnh tụ Lênin và những nhà hoạt động kiệt xuất của chế độ Xôviết.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô Moscow.

Ngay sau các hoạt động mang tính tri ân của những người cộng sản Việt Nam, vào hồi 12 giờ (giờ địa phương, tức 16 giờ, giờ Hà Nội) tại Nhà khách Chính phủ Liên bang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Cùng dự cuộc hội kiến, về phía Việt Nam có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lê Quý Vương; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Bế Xuân Trường; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn; Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Trần Việt Thanh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Medvedev.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm chính thức Liên bang Nga trên cương vị Chủ tịch nước; được gặp Thủ tướng Medvedev; cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Nga đã dành cho Đoàn đại biểu Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu.

Thông báo vắn tắt với Thủ tướng Medvedev kết quả cuộc hội kiến giữa người đứng đầu Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Matvienko chiều 28/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang một lần nữa khẳng định,  Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn coi Nga là một trong những đối tác quan trọng, tin cậy hàng đầu; đánh giá cao quan hệ chính trị giữa hai nước, đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga thống nhất mà Thủ tướng Medvedev là Chủ tịch.

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Chính phủ hai nước hợp tác chặt chẽ triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu, thực hiện các biện pháp xúc tiến thương mại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước; hỗ trợ triển khai các dự án hợp tác đầu tư trên lãnh thổ của nhau, đặc biệt là các dự án dầu khí, năng lượng, lắp ráp sản xuất ô tô, chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa…

Quang cảnh cuộc hội kiến giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Medvedev.

Chân thành cảm ơn các cơ quan chức năng Nga đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam tại Nga sinh sống và kinh doanh ổn định, phù hợp với luật pháp của Nga, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn phía Nga tiếp tục hỗ trợ cộng đồng Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tổ chức thành công Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2017.

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Medvedev cho biết, ông có nhiều kỷ niệm đẹp và ấn tượng về những chuyến thăm Việt Nam  trước đây (từ năm 2010 tới 2015, ông Medvedev đã ba lần tới thăm Việt Nam; một lần trên cương vị Tổng thống và hai lần trên cương vị Thủ tướng).

Theo Thủ tướng Medvedev, Việt Nam là một đất nước năng động, nhiều tiềm lực và việc tăng cường mối quan hệ bền chặt với Việt Nam luôn được các nhà lãnh đạo chủ chốt của Nga quan tâm. Cá nhân ông rất trông đợi và tin tưởng ở kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; tin tưởng thông qua các cuộc hội kiến, gặp gỡ trao đổi giữa lãnh đạo hai nước, đặc biệt là cuộc hội đàm tiếp đây giữa người đứng đầu Nhà nước Việt Nam với Tổng thống Putin, hai bên sẽ có thêm dịp kiểm điểm, đánh giá tình hình hợp tác song phương thời gian qua cũng như đề ra các phương hướng và biện pháp tháo gỡ mọi cản trở, khai thác mọi tiềm năng và thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng Medvedev cho rằng quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực, đặc biệt hợp tác kinh tế thương mại và bày tỏ mong muốn Chính phủ hai nước tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và đề xuất hai bên cần chủ động tìm kiếm các dự án hợp tác khác ngoài các dự án hai bên đã ưu tiên hợp tác, tận dụng tối đa cơ hội do Hiệp định Tự do Thương mại giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu mang lại.

Hai bên cũng bày tỏ hài lòng về sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, trong đó có APEC. Thủ tướng Nga khẳng định Nga ủng hộ và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để tổ chức thành công Năm APEC 2017 tại Việt Nam mà trọng tâm là Tuần l.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi tới Thủ tướng Nga Medvedv lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các nhà lãnh đạo Việt Nam và lời mời Thủ tướng Nga thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tiếp ngay sau cuộc hội kiến giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nga Medvedev, tại Điện Kremlin, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp hẹp và hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Tham dự hội đàm, về phía Việt Nam, ngoài thành phần tham gia cuộc hội kiến với Thủ tướng Medvedev còn có Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bùi Quang Thuấn; Trợ lý Chủ tịch nước Trần Quang Tiệp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Về phía Nga có Phó Thủ tướng thứ nhất, Chủ tịch phân ban Nga, Uỷ ban Liên chính phủ Việt Nam – Nga Igor Shuvalov, Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergey Shoigu, Bộ trưởng Bộ Công thương Denis Manturov, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Aleksander Novak, Giám đốc cơ quan về hợp tác kỹ thuật quân sự Dmitri Shugaev và nhiều lãnh đạo các cơ quan, bộ ngành và doanh nghiệp lớn của Nga.

Tổng thống V. Putin hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khẳng định Nga luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên của Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo ra xung lực mới cho sự phát triển của quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy cao và hiểu biết lẫn nhau, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Putin đã trao đổi ý kiến và thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên một loạt các lĩnh vực, bày tỏ quyết tâm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, đáp ứng lợi ích lâu dài của hai nước.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về quan hệ chính trị tin cậy giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn hiện có. Đặc biệt, năm 2017, hai nước có nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng.

Hài lòng về kết quả hợp tác kinh tế - thương mại thời gian qua, hai nhà  lãnh đạo cho rằng hai nước cần nỗ lực để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực của quan hệ thương mại song phương hiện nay tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước; phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch hương mại lên 10 tỷ USD vào năm 2020. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu đã có hiệu lực vào tháng 10/2016 nhằm tranh thủ tối đa những lợi thế mà Hiệp định đem lại để mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước trong các hoạt động xuất nhập khẩu, trong đó có thúc đẩy ký kết thỏa thuận về kiểm soát an toàn thực phẩm; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại; mở rộng triển khai thanh toán bằng đồng nội tệ. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trước giờ hội đàm.

Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đặc biệt về kỹ thuật quân sự; nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng khác như khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, lao động, hợp tác giữa các địa phương…, đưa hợp tác trên các lĩnh vực này phát triển ngày càng năng động, hiệu quả hơn. Việt Nam sẽ hỗ trợ Nga tổ chức thành công Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam trong năm 2017.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhắc lại những tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với nước Nga, nhấn mạnh Việt Nam luôn biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả mà Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng bày tỏ xúc động trước những tình cảm mà Tổng thống  Putin dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam và sự quan tâm của Tổng thống đối với sự phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, APEC, ASEM, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - Nga... Phía Nga khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để Năm APEC 2017 tại Việt Nam thành công tốt đẹp. Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng mời Tổng thống Putin thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC tại Việt Nam. Tổng thống Putin chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Trao đổi về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông, hai nhà Lãnh đạo đều nhất trí cho rằng các tranh chấp biên giới, lãnh thổ trong đó có các tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hay đe doạ sử dụng vũ lực, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trước hết là  Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Putin đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện quan trọng như: Quy chế hoạt động của Tổ Công tác cấp cao Việt – Nga về các dự án đầu tư ưu tiên; Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tập đoàn Rosatom về xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam; Thỏa thuận giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Giám sát tài chính liên bang Nga trong lĩnh vực rửa tiền có được bằng hình thức phạm tội và chống tài trợ khủng bố; Thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng Thông tấn Sputnik; Bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật giữa Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Liên bang Nga; Chương trình hợp tác trong lĩnh vực hàng không vũ trụ giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tập đoàn nhà nước về hoạt động vũ trụ Roscosmos giai đoạn 2017-2022; Kế hoạch các hoạt động thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty cổ phần mở Đường sắt Nga và một số văn kiện hợp tác khác cũng được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm.

Kết thúc buổi ký kết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Putin đã có cuộc gặp gỡ với báo chí Nga, Việt Nam và nước ngoài tại Điện Kremlin. Tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng cho biết: "Tôi và Ngài Tổng thống vừa có cuộc hội đàm hết sức thực chất và hiệu quả".

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga G. Zyuganov. Buổi tiếp đã diễn ra trong bầu không khí thân mật, cởi mở.

Cũng trong chiều 29/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có buổi tiếp đoàn chuyên gia của Viện Khoa học Quốc gia nghiên cứu Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga do Viện sĩ Thông tấn Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga Sidelnhickov Nikolai Ivannovic, Giám đốc Viện Khoa học làm trưởng đoàn.

Kết thúc ngày làm việc với lịch trình ken dày, vào hồi 18 giờ 30 phút (giờ địa phương, tức 22 giờ 30 phút, giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang có buổi  thăm, trò chuyện động viên các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga; thông báo một số nội dung cơ bản cuộc hội kiến với Thủ tướng Medvedev; hội đàm với Tổng thống Putin. Tại đây, Chủ tịch nước trân trọng trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn.

Phạm Khải (từ Moscow, Liên bang Nga)
.
.
.