Đã tìm ra nguyên nhân mùi hôi ở TPHCM

Thứ Tư, 31/08/2016, 19:52
Trả lời tại buổi họp báo Chính phủ chiều nay, 31-8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, Sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM đã trực tiếp khảo sát, kiểm tra hiện tượng mùi hôi gây khó khăn cho dân cư các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, quận 7... và khu xử lý rác Đa Phước là nguyên nhân.


“Qua ý kiến ban đầu, hoạt động của khu xử lý rác Đa Phước là nguyên nhân chính. Bên cạnh đó, có Công ty xử lý bùn Sài Gòn xanh được bố trí gần khu vực này cũng gây ra ô nhiễm không khí. Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM đang xem xét, đánh giá kỹ, đặc biệt là công nghệ xử lý rác thải của công ty Đa Phước”, Bộ trưởng thông tin.

Toàn cảnh buổi họp báo

Về ý kiến nhiều chuyên gia cho rằng công nghệ xử lý rác thải không tiên tiến, vị trí bãi rác không phù hợp với quy hoạch phát triển của thành phố… ông khẳng định việc xử lý rác ở đây chủ yếu là chôn lấp, với quy trình công nghệ quy chuẩn đã áp dụng ở Mỹ. Tuy nhiên qua thanh tra, kiểm tra phát hiện nhiều hạng mục liên quan xử lý nước rác cần phải có bể chứa thì hiện chưa hoàn thành. Liên quan quy trình nhận rác, xử dụng các chế phẩm sinh học, công nghệ sinh học, thu gom khí phân huỷ từ rác và nước rác… chưa hợp lý.

“Hiện chúng tôi đã giao Sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM rà soát, xem xét đề xuất giải pháp cụ thể. Quan điểm của Bộ Tài nguyên và Môi trường là trên thế giới nhiều nước phải chấp nhận việc xử lý bằng chôn lấp. Tuy nhiên chôn lấp chỉ là giải pháp mang tính chất trước mắt.

Thế giới đã sử dụng khá phổ biến với quy trình công nghệ và chế phẩm sinh học khá hoàn thiện. Ở đây cần phải kiểm tra thật kỹ công ty Đa Phước đã sử dụng đúng công nghệ chưa, áp dụng đúng quy trình chưa?”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi họp báo

Có ý kiến cho rằng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư từng nhiều lần bác dự án xử lý rác thải Đa Phước, bởi bên cạnh lý do giá thành xử lý rác cao, thì còn có nghi ngờ năng lực cạnh tranh yếu của California Waste Solution dù có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động ở Mỹ nhưng chỉ có thế mạnh về thu gom và xử lý rác tái chế. Thành phố và nhà đầu tư đã thuyết phục như thế nào về năng lực của cty để được chấp thuận dự án?

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu cho biết sẽ kiểm tra lại việc này và trả lời trực tiếp phóng viên sau.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu

“Nhưng cũng phải nói thêm, từ khi có Luật Đầu tư (năm 2005) thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư không can dự trực tiếp vào dự án nào ở địa phương. Các dự án ở địa phương sẽ do chính quyền địa phương đó quyết định, theo đúng tinh thần của Luật Đầu tư. Không có chuyện Bộ lên tiếng dự án này nên, dự án kia không nên”, ông Thu nhấn mạnh.

Liên quan đến Formosa, về việc còn tồn 4.000 tấn hải sản của bà con miền Trung trong kho đông lạnh, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã có chỉ đạo Bộ Y tế sớm công bố để giải toả nguồn hải sản cho bà con. Vậy câu hỏi đặt ra là khi nào Bộ Y tế sẽ công bố chính thức?

Trao đổi tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, sau khi Phó Thủ tướng chỉ đạo thì Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản hướng dẫn cho 4 tỉnh miền Trung, trên nguyên tắc là đặt sức khoẻ của người dân lên hàng đầu.

“Chúng tôi đã đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, các cơ quan quản lý kho cá tiến hành phân lô tất cả các kho cá. Bộ Y tế sẽ tiến hành lấy mẫu các lô cá, sau đó chuyển về 2 phòng xét nghiệm của Bộ Y tế”, Thứ trưởng nêu.

Sau khi có kết quả, Bộ sẽ chỉ cho phép lưu hành những lô cá nào được xác nhận an toàn, lô nào không an toàn thì tiến hành tiêu huỷ, đền bù theo quy định…


Quỳnh Vinh
.
.
.