Mở rộng tìm kiếm nơi phát hiện 12 hài cốt liệt sĩ tại chiến khu xưa Ba Lòng

Thứ Ba, 30/03/2021, 16:44
Các lực lượng tranh thủ mọi thời gian với mong muốn tìm bằng hết các liệt sĩ để đưa về quê nhà an táng và tại nghĩa trang liệt sĩ cho ấm cúng.

Ngày 30/3, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục chính sách, Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 (Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, hài cốt liệt sĩ); Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã đến dâng hoa, dâng hương viếng 12 liệt sĩ được tìm thấy ở chiến khu xưa Ba Lòng, khu vực thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị; động viên và chỉ đạo các lực lượng gồm Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 đóng tại Quảng Trị và dân quân địa phương tiếp tục mở rộng, thực hiện việc tìm kiếm nhằm tìm hết bằng được hài cốt liệt sĩ ở địa điểm này.

Nơi tìm thấy và cất bốc 12 hài cốt liệt sĩ ở Ba Lòng.

Trước đó, vợ chồng ông Nguyễn Đức Quang, bà Nguyễn Thị Thi ở tại địa chỉ trên phát hiện trong vườn nhà mình có một số xương cốt nằm trong lòng đất nghi là hài cốt của liệt sĩ. Vì vậy, ông bà đã báo cáo, phối hợp và tạo mọi điều kiện để cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ khai quật, tìm kiếm này.

Kết quả, các lực lượng đã tìm thấy 12 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật của bộ đội như thắt lưng, cúc áo… ở tại địa điểm nói trên. Theo chỉ huy các đơn vị tìm kiếm, do thời tiết nắng nóng nên việc tìm diễn ra khá vất vả. 

Tuy nhiên, các lực lượng đã cố gắng, tranh thủ mọi thời gian làm hết sức mình với mong muốn tìm bằng hết các liệt sĩ để đưa về quê nhà an táng (nếu xác định được danh tính) và tại nghĩa trang liệt sĩ cho ấm cúng.

Thanh Bình
.
.
.