Trao tặng Huân chương Sao vàng cho lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia

Thứ Sáu, 12/07/2019, 14:02
Sáng 12-7, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng cho lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia giai đoạn 1979 – 1989.

Tham dự có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban liên lạc Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia giai đoạn 1979 – 1989. 

Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam 

Dự buổi Lễ có đại biện lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương; các chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia giai đoạn 1979 – 1989.

Ngày 16-6-1978, Bộ Chính trị ra quyết định số 20 thành lập Ban Công tác Z Trung ương, lấy bí danh là Ban B68 trực thuộc Trung ương Đảng. Đây là tổ chức đầu tiên của lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia. 

Ngay sau ngày được thành lập, Ban B68 đã triển khai các hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Campuchia. Sau khi chế độ Khmer Đỏ diệt chủng do Pol Pot – Ieng Sary cầm đầu bị quân tình nguyện Việt Nam cùng lực lượng yêu nước chân chính Campuchia đánh đổ, theo đề nghị của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia và Hội đồng Nhân dân cách mạng Campuchia, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã cử hàng vạn chuyên gia là những cán bộ cao cấp, trung cấp của các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và một số địa phương sang trực tiếp giúp Campuchia hồi sinh dân tộc, ngăn chặn chế độ Pol Pot diệt chủng quay trở lại, khôi phục tinh thần đoàn kết hữu nghị Campuchia – Việt Nam.

Trong hơn 10 năm, chuyên gia Việt Nam đã giúp Bạn hồi sinh dân tộc, với nhiều việc làm cụ thể: Giúp Bạn xây dựng lại Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia và tổ chức 2 nhiệm kỳ Đại hội Đảng; giúp Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia và các Đoàn thể quần chúng cách mạng Campuchia tuyển chọn, bồi dưỡng đội ngũ cốt cán, có phẩm chất, năng lực làm nòng cốt cho việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia. 

Chuyên gia Việt Nam cũng đã giúp Bạn xây dựng lại thiết chế xã hội bị chế độ Khmer Đỏ phá vỡ từ Trung ương đến cơ sở; xây dựng hệ thống chính quyền đủ sức lãnh đạo, tổ chức nhân dân xây dựng lại đất nước, vừa sản xuất, vừa chiến đấu ngăn chặn chế độ Pol Pot diệt chủng quay trở lại. Ta cũng giúp Bạn tổ chức thành công cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên để bầu ra Quốc hội vào tháng 5-1981.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng trao Huân chương Sao vàng tặng Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia giai đoạn 1979 – 1989.

Về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, chuyên gia Việt Nam đã giúp Bạn nhanh chóng khôi phục lại các nhà máy, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng cây ngắn ngày, đánh bắt cá nên đã giúp Bạn thoát khỏi nạn đói; đồng thời hỗ trợ Bạn hàng trăm tấn lương thực, thuốc chữa bệnh để cứu đau, cứu đói kịp thời cho nhân dân. 

Bên cạnh đó, chuyên gia Việt Nam đã giúp Bạn khôi phục lại ngành thương nghiệp, ngân hàng, phát hành đồng tiền Riel của Hội đồng Nhân dân Cách mạng Campuchia. Đặc biệt, ta đã giúp Bạn xây dựng được lực lượng quân đội cách mạng có đủ các thứ quân và các quân, binh chủng, sát cánh cùng Quân tình nguyện Việt Nam trong 10 năm (1979 – 1989) chiến đấu dũng cảm ngăn chặn chế độ diệt chủng Pol Pot quay trở lại; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ chỉ huy quân đội các cấp, kể cả cấp chiến dịch, chiến lược, đến nay nhiều người trở thành tướng lĩnh, giữ trọng trách trong quân đội và trong Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiều nhiệm kỳ… Cho đến khi lực lượng cách mạng Campuchia tự đảm đương được nhiệm vụ, chuyên  gia Việt Nam mới rút về nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng khi tới dự chung vui với lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia giai đoạn 1979 – 1989, được vinh dự đón nhận Huân chương Sao vàng – phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Cách đây hơn 40 năm, trước những tội ác tày trời, vô cùng dã man, tàn ác của bè lũ Khmer Đỏ đối với nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia; thể theo lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, đề nghị Việt Nam giúp đỡ giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, quân tình nguyện Việt Nam cùng quân và dân Campuchia đã đánh đổ chế độ Khmer Đỏ, khép lại trang lịch sử đen tối của dân tộc Campuchia, mở ra kỷ nguyên mới, hồi sinh, phát triển toàn diện của đất nước và dân tộc Campuchia.

Giai đoạn 1978 – 1989, Đảng, Nhà nước ta đã cử gần 3,5 vạn cán bộ sang giúp Bạn. Trong Ban lãnh đạo Đoàn chuyên gia có những đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương giữ các chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh… và nhiều cán bộ cấp cục, vụ có phẩm chất, năng lực sang giúp cách mạng Campuchia. Đó là các cơ quan, đơn vị: Đoàn chuyên gia Trung ương Đảng (Ban B68), Đoàn chuyên gia Chính phủ (A40), Đoàn chuyên gia Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (Đoàn 478), Đoàn chuyên gia an ninh (K79), Đoàn chuyên gia Thành phố Hồ Chí Minh (A50), Đoàn chuyên gia cấp tỉnh của 18 tỉnh, thành phố…

Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: Trong 10 năm gian khó này, cùng với quân tình nguyện, đội ngũ chuyên gia Việt Nam đã không quản ngại hy sinh, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đem hết công sức, trí tuệ, xương máu của mình với tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng; giúp đỡ kịp thời, vô tư, chí tình chí nghĩa, cùng nhân dân Campuchia bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, ngăn chặn không để chế độ diệt chủng quay trở lại.

Đất nước Campuuchia từ đống đổ nát hoang tàn dưới chế độ Khơ me Đỏ diệt chủng, đã thật sự hồi sinh kỳ diệu, mọi người đều có quyền được sống, được mưu cầu hạnh phúc. Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Công lao và sự hy sinh to lớn của đội ngũ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam mãi mãi được Đảng, Nhà nước và nhân dân Campuchia ghi nhận, đánh giá cao; mãi mãi được lịch sử hai dân tộc Việt Nam – Campuchia khắc ghi, được nhân loại tiến bộ ghi nhận, không gì có thể xuyên tạc được sự thật lịch sử ấy. 

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Vượng bày tỏ sự cảm ơn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ, thống nhất, xây dựng đất nước; quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện hợp tác, nhiệt tình giúp đỡ lực lượng chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả. 

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng, quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam – Campucha sẽ tiếp tục phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Xuân Mai
.
.
.