Lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng Ngày Truyền thống Bộ Tổng Tham mưu

Thứ Hai, 07/09/2020, 11:26
Ngày 7/9, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã thăm, chúc mừng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (7/9/1945-7/9/2020). Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì đón tiếp Đoàn. 

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử, lực lượng CAND, QĐND dưới sự lãnh đạo của Đảng đã luôn kề vai, sát cánh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, có vai trò đặc biệt của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam - cơ quan tham mưu, chỉ huy, điều hành cao nhất của lực lượng QĐND Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và dân quân tự vệ, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa hai lực lượng. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng đoàn công tác Bộ Công an chúc mừng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt 

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể CBCS Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; chúc Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tổng Tham mưu nói riêng, Bộ Quốc phòng nói chung tiếp tục được duy trì và nâng lên tầm cao mới. 

Toàn cảnh buổi tiếp

Thay mặt Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam cảm ơn Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng Đoàn công tác đã đến chúc mừng, chia vui với Bộ Tổng Tham mưu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống. 

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam nhấn mạnh, thời gian qua, lực lượng QĐND và CAND đã tăng cường phối hợp, thực hiện có hiệu quả các Nghị định của Chính phủ về công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai lực lượng luôn luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng nhau chủ trì, phối hợp tham mưu Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp kịp thời, hiệu quả của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tiếp theo…


Vũ Linh
.
.
.