Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968- Biểu tượng của ý chí quyết thắng và khát vọng độc lập

Thứ Ba, 19/12/2017, 20:05

Chiều 19-12, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy TP.HCM tổ chức Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”.

Đại tá Nguyễn Văn Đức – Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc Phòng; Ông Nguyễn Hữu Việt – Hàm vụ trưởng  Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tá TS. Trương Mai Hương – Phó viện trưởng Viện lịch sử quân sự Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa – Chính ủy Bộ Tư lệnh TP; ông Dương Thế Trung – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM chủ trì buổi họp báo.

Đại tá TS. Trương Mai Hương – Phó viện trưởng Viện lịch sử quân sự Việt Nam

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh, cách đây 50 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân, toàn quân ta với quyết tâm sắt đá, bằng trí thông minh, sáng tạo, lòng quả cảm, bản lĩnh kiên cường của con người Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, giành thắng lợi to lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tạo bước ngoặt chiến lược, có ý nghĩa quyết định trên toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc để lại những bài học lịch sử quý giá. 

Thắng lợi của Xuân Mậu Thân 1968 đã làm đảo lộn về thế bố trí chiến lược trên chiến trường, làm phá sản “Chiến tranh cục bộ”, làm lung lay ý chí xâm lược, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, mở ra điều kiện và thời cơ cho những đòn tiến công tiếp theo. Mà đỉnh cao là đại thắng mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Dương Thế Trung – Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM 

 Ban tổ chức đã nhận được 135 bài viết của các đồng chí lãnh đạo nhà nước, nguyên lãnh đạo nhà nước và đại diện lãnh đạo các bộ- ban- ngành… Trong đó, có các bài viết của Đại tướng GS. TS Trần Đại Quang - Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam; Đại tướng Lê Đức Anh nguyên Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam; Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Chiêm – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; của nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Văn Bạo – Giám đốc Học viện Chính trị…

Đại tá Nguyễn Văn Đức – Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc Phòng trả lời báo báo chí.

Tại hội thảo quốc gia lần này, Ban tổ chức cũng có mời 20 nhân chứng tiêu biểu; bên cạnh đó ban tổ chức còn sử dụng các sách đã được xã hội hóa và nguồn tài liệu mật… đến những bài viết như “Sự kiện Mậu thân 1968 – Những nhìn nhận của đối phương” nhằm nêu bật ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Mậu Thân 1968.

 Ông Dương Thế Trung – Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy cũng cho biết, từ nguồn tư liệu của hội thảo, Ban tuyên giáo Thành ủy sẽ in thành sách phát hành xuống các Ban tuyên giáo quận- huyện ủy và trường học, nhằm tuyên truyền sâu rộng hơn về mục đích, ý nghĩa của Mậu Thân 1968 tới nhân dân và giáo dục tinh thần yêu nước cho giới trẻ. Đặc biệt, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động… Ngoài ra, TP cũng tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, truyền hình trực tiếp về ý nghĩa của Xuân Mậu Thân 1968. 


Nga-Huy
.
.
.