Kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

Thứ Sáu, 12/02/2016, 15:54
Ngày 12-2 (mùng 5 Tết), hàng ngàn người đã đổ về Hà Nội dự lễ hội gò Đống Đa, kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Đây là lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ tới chiến công lẫy lừng của vua Quang Trung, người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Tới dự buổi lễ và dâng hương có Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ Tướng Chính phủ; Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Đồng chí Hoàng Trung Hải , Ủy viên bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đồng chí  Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ chình trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đại biểu và hàng nghìn du khách thập phương.

Lễ hội Gò Đống Đa được tổ chức hàng năm, để người dân Hà Nội nói riêng, người dân khắp cả nước nói chung ôn lại những sự kiện lịch sử đã diễn ra tại nơi đây, đặc biệt có tục rước rồng lửa đã thành lễ hội truyền thống của người Hà Nội. Sau đám rước rồng lửa là lễ dâng hương, lễ đọc văn, cuộc tế diễn ra ở đình Khương Thượng, lễ cầu siêu ở chùa Đồng Quang. Ngoài phần nghi lễ, màn trống hội đã tái hiện hình ảnh Vua Quang Trung oai phong ra trận, chiến thắng giòn giã, đem cành đào về tặng cho công chúa Ngọc Hân gợi cho người dân, du khách nhiều cảm xúc về một thời hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Lễ hội Gò Đống Đa kéo dài hết ngày mùng 5 Tết với các chương trình rước rồng lửa Thăng Long, các tiết mục thi đấu võ thuật, cờ người cờ tướng, thể hiện tinh thần thượng võ, khí thế hào hùng của chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử, hào hùng.

Đoàn Đại biểu cấp Nhà nước và thành phố Hà Nội tưởng nhớ người Anh hùng vĩ đại.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng cùng các Đại biểu dâng hương.
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đánh trống khai mạc Lễ hội.
Đoàn đại biểu tham quan bia đá tưởng niệm các Anh hùng.
Đoàn đại biểu cùng toàn thể nhân dân có mặt tại buổi lễ làm lễ trước tượng đài Anh hùng.
Tiết mục biểu diễn múa trống đặc sắc.
Biểu diễn tái hiện hình ảnh quân và dân tập luyện chiến đấu.
Sau khi chiến thắng quân thù, vua Quang Trung cùng nhân dân đón Tết.
Hàng nghìn người có mặt dự lễ hội gò Đống Đa 2016.
Tại buổi lễ, có sự góp mặt của các đồng chí cựu Chiến binh, lão thành Cách mạng.
Người dân chăm chú theo dõi các tiết mục biểu diễn.
Nhiều gia đình đem theo con đến Lễ hội.
Từ người già đến trẻ nhỏ đều có mặt tại Lễ hội.
Người dân dâng trên đỉnh gò Đống Đa.
Lực lượng CSGT được điều động điều tiết giao thông.
Xuân Bùi – Trần Ngọc
.
.
.