Lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi

Thứ Ba, 04/02/2014, 16:52
Sáng mồng 5 Tết Giáp Ngọ, lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đã diễn ra tưng bừng tại Công viên văn hóa Đống Đa, Hà Nội. Đại diện của Bộ Quốc phòng, UBND TP Hà Nội, đại diện tỉnh Bình Định và nhiều địa phương trong cả nước đã đến dự.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội và quận Đống Đông đã ôn lại truyền thống hào hùng của chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, bày tỏ lòng tri ân với Người Anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và khơi dậy niềm tự hào về chiến thắng lẫy lừng của Quang Trung trong việc đánh đuổi giặc xâm lăng. Xứng đáng với truyền thống của cha ông, quân và dân quận Đống Đa hôm nay đang tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế, để địa danh lịch sử này ngày càng trở thành một điểm đến của du khách, đặc biệt là vào dịp kỷ niệm chiến thắng Đống Đa năm xưa.

Hàng ngàn du khách đã về dự lễ hội Gò Đống Đa.

Hàng nghìn du khách thập phương đã cùng tham dự các nghi lễ dâng hương, tế lễ, rước kiệu vua Quang Trung, rước rồng lửa của các đội tế Hà Nội và Yên Tử tiến hành từ sáng sớm. Sau phần khai mạc, chương trình biểu diễn nghệ thuật, võ thuật tái hiện lại trận đánh hào hùng năm xưa của vua Quang Trung đã kéo dài cho đến 21h30 ngày mồng 5 Tết. Như mọi năm, hình ảnh vua Quang Trung với những chiến công lẫy lừng và cành đào xuân tặng công chúa Ngọc Hân lại được tái hiện, gợi nhắc một quá khứ hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, nhưng cũng đầy nhân nghĩa là lãng mạn.

Nhiều màn múa hát tái hiện hình ảnh Người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ.

Rất đông du khách đã tham quan Khu trưng bày các hiện vật về quân Tây Sơn tại Công viên văn hóa Đống Đa.

* Ngày 4/2 (mùng 5 Tết Giáp Ngọ), TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử (1789 – 2014) tại sân khấu chính Hội hoa xuân TP Hồ Chí Minh, Công viên Tao Đàn, quận 1.

Cũng tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi đồng bào các giới, các dân tộc phát huy truyền thống, tinh thần, chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử tiếp tục tích cực thi đua lập thành tích, cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh của năm 2014, thực hiện có hiệu quả phong trào chăm lo người nghèo, “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia đấu tranh, trấn áp tội phạm”...

* Tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2014) do vua Quang Trung - Nguyễn Huệ lãnh đạo đã quét sạch 29 vạn quân Thanh xâm lược, giành lại độc lập cho đất nước. Hàng ngàn đại biểu và du khách trong, ngoài tỉnh đến dự lễ hội.

Tự hào, kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của quê hương Người Anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ, trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, nhân dân tỉnh Bình Định đã đoàn kết vượt qua mọi thử thách và hy sinh, cùng với cả nước giành thắng lợi cuối cùng trong Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, phát huy hào khí Tây Sơn, quân dân Bình Định đẩy mạnh xây dựng quê hương, cùng cả nước vươn tới tương lai ngày càng tươi sáng.

Trong năm 2014, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phát triển công – nông nghiệp bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của người dân, bảo bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội

Dạ Miên
.
.
.