Khai trương Cảng Quốc tế Cam Ranh có thể tiếp nhận tàu có trọng tải 110.000 DWT

Thứ Ba, 08/03/2016, 18:28
Lễ khai trương Cảng Quốc tế Cam Ranh đã được Quân chủng Hải quân Việt Nam tổ chức sáng ngày 8-3 tại Căn cứ quân sự Cam Ranh. Đến dự  lễ có Chủ tịch Nước Trường Tấn Sang và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo Quân chủng Hải quân.

Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển - giai đoạn 1 thuộc Dự án đầu tư Khu dịch vụ hàng hải - sửa chữa, đóng mới tàu biển và công trình dầu khí biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh được Bộ Quốc phòng phê duyệt ngày 13-9-2014. 

Dự án phục vụ nhiệm vụ quốc phòng gắn kết với phát triển kinh tế, do Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý, khai thác dịch vụ với tổng nguồn vốn đầu tư 2.000 tỉ đồng. Trong đó Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP) đóng góp 1.500 tỉ (75%), Tập đoàn dầu khí Việt Nam đóng góp 500 tỉ (25%).

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang chúc mừng Quân chủng Hải quân Việt Nam tại buổi lễ khai trương Cảng Quốc tế Cam Ranh.

Cùng với việc đón tiếp, cung cấp dịch vụ hàng hải cho các tàu quân sự, tàu khách quốc tế; tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển - giai đoạn 1 còn đảm nhiệm tăng cường mối quan hệ với các lực lượng hải quân quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và trong khu vực; bảo đảm đồng bộ cho các tàu hoạt động, sẵn sàng chiến đấu; góp phần xây dựng khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định.

Nằm ở vịnh Bình Ba có núi che chắn sóng gió, vùng nước rộng, độ sâu ổn định trên 20m nước, ít chịu ảnh hưởng giông bão, địa chất phù hợp, sau khi hoàn thành, Cảng Quốc tế Cam Ranh sẽ là một trong những cảng biển lớn nhất Việt Nam, thiết kế cho phép neo đậu tàu trong điều kiện thời tiết gió bão cấp 8; có thể tiếp nhận các tàu dân sự, quân sự có tải trọng tối đa đến 110.000 DWT, tàu khách có dung tích 100.000 GRT và sửa chữa, đóng mới các công trình biển như giàn khoan đến 200m.

Một góc cầu Cảng Quốc tế Cam Ranh.

Mỗi năm, bến cảng có đủ năng lực tiếp nhận 185 chiếc tàu, cùng một lúc có thể tiếp nhận 18 chiếc. Giai đoạn 1 dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ quan; hệ thống thiết bị kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, đúng thiết kế.  Trong năm nay, Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh triển khai hoạt động ba lĩnh vực: Cung ứng dịch vụ hàng hải cho tàu quân sự, tàu du lịch; sửa chữa đầu bến và cung cấp dịch vụ du lịch cho thủy thủ đoàn, du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang khẳng định, mục đích đầu tư xây dựng Cảng Quốc tế Cam Ranh để phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. 

Chủ tịch Nước yêu cầu Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc đầu tư giai đoạn 2 để xây dựng hoàn chỉnh Cảng Quốc tế Cam Ranh thành cơ sở hậu cần hiện đại, có hệ thống quản lý chất lượng theo theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo khai thác hiệu quả. 

Chủ tịch Nước chỉ đạo cần tập trung tuyên truyền sâu rộng về Cảng Quốc tế Cam Ranh đến bạn bè quốc tế để thu hút các hãng tàu lớn trên thế giới ký kết hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa tàu dân sự, quân sự và khai thác hiệu dịch vụ cung cấp nhiên liệu, nước ngọt, lương thực, thực phẩm...

Hữu Toàn
.
.
.