Khai mạc “Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha 2017”

Thứ Tư, 24/05/2017, 15:42
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Tây Ban Nha, tối 23-5 (theo giờ địa phương), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì Lễ khai mạc “Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha 2017” và “Không gian Văn hóa Việt Nam” tại Nhà hát Circulo de Bellas Artes ở thủ đô Madrid nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Tây Ban Nha. 

"Ngày Việt Nam" là một trong chuỗi hoạt động nhằm giới thiệu tới công chúng Tây Ban Nha những nét đẹp, đặc sắc, phong phú, đa dạng của văn hoá Việt thông qua các màn trình diễn múa rối cạn, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, triển lãm ảnh “Những dấu mốc trong quan hệ hai nước".

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh sự gần gũi, chia sẻ giá trị văn hoá, tình cảm giữa người dân hai nước và mong rằng với sự kiện “Ngày Việt Nam” tại Tây Ban Nha, đất nước và con người Việt Nam sẽ đến gần hơn với bạn bè Tây Ban Nha và mỗi người trong các bạn Tây Ban Nha sẽ là các Đại sứ thiện chí, nhịp cầu văn hoá hữu nghị, góp phần đưa hai dân tộc chúng ta ngày càng gắn bó.


Các tiết mục trong lễ khai mạc

Chia sẻ cảm nghĩ tại buổi lễ khai mạc Ngày Việt Nam, Cao uỷ Hoàng gia và Chính phủ Tây Ban Nha Marca Espana đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ giữa hai nước, những thành tựu nổi bật trong công cuộc phát triển đất nước của Việt Nam cũng như vai trò quan trọng của Việt Nam trong ASEAN và các tổ chức khu vực; bày tỏ tình cảm thân thiết với người dân và đất nước Việt Nam, một trong những nước tươi đẹp nhất trên thế giới và mong rằng sự gắn kết giữa người dân, nền văn hoá giữa hai nước sẽ đưa hai nước vượt qua sự cách trở về địa lý, gần gũi nhau hơn.

S.Thương
.
.
.