Hôm nay (31-3) khai mạc hai Hội nghị đa phương lớn nhất Việt Nam năm 2018

Thứ Bảy, 31/03/2018, 07:57
Hội nghị thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần 6 (GMS6) và Hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần 10 (CLV10) diễn ra phiên họp toàn thể trong ngày 31-3 với nhiều nội dung quan trọng.

Trong sáng 31-3, các nhà lãnh đạo 6 nước tiểu vùng Mekong mở rộng sẽ tiến hành phiên họp toàn thể Hội nghị nhằm rà soát kết quả hợp tác đã đạt được từ Hội nghị Thượng đỉnh GMS lần thứ 5, thông qua các văn kiện chính của đợt hội nghị lần này, đó là Tuyên bố chung, Kế hoạch hành động Hà Nội giai đoạn 2018-2022, khung Đầu tư khu vực tới năm 2022 và các chiến lược hợp tác ngành của GMS.

Các sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị GMS-6 và CLV-10 được tổ chức từ 29 đến 31-3.

Với chủ đề "Phát huy 25 năm hợp tác, Xây dựng một GMS bền vững, hội nhập và thịnh vượng", Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 6 (GMS-6) có sự tham gia của Lãnh đạo các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), Bộ trưởng và quan chức SOM các nước GMS, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), đại diện Ngân hàng Thế giới, Đại diện ASEAN, đại diện Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á, Hội đồng Kinh doanh GMS, đại diện các Đại sứ quán và Tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đại diện khu vực tư nhân, đại diện các Đối tác Phát triển

Chiều 31-3, phiên toàn thể Hội nghị cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV10) sẽ diễn ra. Các nhà lãnh đạo cấp cao sẽ tập trung rà soát tình hình triển khai các quyết định của Hội nghị cấp cao Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 9 và trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới về kết nối 3 nền kinh tế.

Các phiên họp sẽ chốt lại Hội nghị Thượng đỉnh GMS lần thứ 6 và hội nghị cấp cao tam giác phát triển Campuchia Lào Việt Nam lần thứ 10 với nhiều nội dung hợp tác cụ thể, nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong khu vực với dấu ấn của nước chủ nhà Việt Nam.

Từ ngày 29 đến 31-3, Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6 và Hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ 10. 

Đây là những sự kiện đa phương lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2018. Có khoảng hơn 2.000 đại biểu, 200 tập đoàn, doanh nghiệp và 150 phóng viên báo chí tham dự và đưa tin Hội nghị.

A.Nhien - C.Trung
.
.
.