Hội đàm hợp tác phòng, chống khủng bố khu vực biên giới Việt – Trung lần thứ 2

Thứ Sáu, 28/12/2018, 08:12
Ngày 26-12, Hội nghị hợp tác phòng, chống khủng bố khu vực biên giới Việt - Trung lần thứ 2 đã diễn ra tại TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn).


Tham gia hội đàm có đoàn đại biểu phòng, chống khủng bố Công an các huyện biên giới: Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định do đồng chí Ngô Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Cao Lộc làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu phòng, chống khủng bố Công an thị Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do đồng chí Chu Viễn Minh, Cục trưởng làm Trưởng đoàn.

Hội nghị diễn ra trong không khí hữu nghị, thẳng thắn, tin cậy, hai bên đã cùng nhau đưa ra những ý kiến và kiến nghị để làm sâu sắc thêm công tác phối hợp phòng, chống khủng bố trên những nội dung: Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, giao ban định kỳ; tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý khu vực biên giới nhằm hạn chế tình trạng xuất nhập cảnh trái pháp luật, không để đối tượng khủng bố lợi dụng chống phá; nghiên cứu phối hợp diễn tập thực binh phòng, chống khủng bố tại các cửa khẩu; ban hành quy định cụ thể và trao đổi thông tin, phối hợp điều tra về con người, sự việc liên quan đến hoạt động khủng bố; phối hợp đấu tranh với các hoạt động buôn bán vũ khí, vật liệu nổ, chất phóng xạ, thuốc độc, chất hóa học có thể được lợi dụng để phục vụ hoạt động khủng bố qua biên giới trái phép; tăng cường phối hợp điều tra xác minh, xử lý các hoạt động tài chính bất minh xuyên biên giới của các cá nhân, tổ chức liên quan, nghi vấn liên quan đến hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Tại Hội đàm, đại diện hai đoàn đại biểu đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng chống khủng bố. Trong đó, tập trung thực hiện những Nghị định, Hiệp định có liên quan mà Chính phủ, Bộ Công an hai nước và cơ chế hợp tác thực thi pháp luật giữa Công an 3 huyện Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định và Cục Công an thị xã Bằng Tường đã ký kết về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm theo chủ nghĩa khủng bố, giữ gìn sự ổn định, trật tự an toàn khu vực biên giới Việt Nam- Trung Quốc.

Minh Anh- Hoàng Thiện
.
.
.