Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Trung

Thứ Ba, 15/09/2015, 16:42
Ngày 15/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm tuyên truyền phòng ngừa, và đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển Việt Nam, Công an 7 tỉnh biên giới phía Bắc và Công an một số tỉnh “nóng” về tình hình ma túy như: Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương nêu rõ: Tuyến biên giới Việt – Trung được xác định là tuyến phức tạp về hoạt động phạm tội ma túy; việc cơ quan chức năng của Việt Nam và Trung Quốc phối hợp thực hiện kế hoạch hành động chung đấu tranh với tội phạm ma túy thể hiện quyết tâm của hai quốc gia trong việc chung tay cùng với thế giới trong nỗ lực đấu tranh ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ ma túy và tội phạm ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy sẽ còn rất cam go, quyết liệt và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Để đợt cao điểm đi vào hiệu quả, đồng chí đã nêu ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chỉ rõ công an các đơn vị, địa phương mà nòng cốt là lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy và công an các tỉnh biên giới cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn nữa với các lực lượng chuyên trách của Bộ đội Biên phòng, Hải Quan, Cảnh sát biển, đặc biệt là trong công tác phối hợp thông tin, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy ngay tại các cửa khẩu, và khu vực biên giới.

Lực lượng Công an nói chung, nhất là lực lượng CSĐT phòng chống tội phạm về ma túy cần phát huy tinh thần chủ công, nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình để xây dựng, triển khai các giải pháp phòng ngừa cũng như các phương án, kế hoạch, biện pháp đấu tranh đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phòng chống ma túy, trong đó cần có sự đổi mới, đa dạng hóa cả về nội dung và phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia xây dựng các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự nói chung, trong đó có đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy…

Phạm Tâm – Minh Hiền
.
.