Hải quân Việt Nam tiếp nhận tàu ngầm Kilo Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ Nhật, 12/02/2017, 18:24
Lữ đoàn tàu ngầm 189, Quân chủng Hải quân đã tổ chức Lễ giao nhận tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự lễ có đại diện Cục Hải quân Bộ Quốc phòng Nga. Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân chủ trì buổi lễ.

Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp xúc động nhấn mạnh về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hải quân hai nước, đồng thời đề nghị phía bạn tiếp tục chuyển giao công nghệ và bảo hành tàu theo đúng qui định, đồng thời giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ tàu Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động tiếp cận, học tập, tiếp nhận công nghệ hiện đại, làm chủ vũ khí trang bị, làm chủ con tàu.

Lễ giao nhận tàu ngầm Bà Rịa Vũng Tàu tại Lữ đoàn tàu ngầm 189, Cam Ranh Khánh Hòa. Ảnh: Hà Quốc.

Tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu là chiếc cuối cùng (thứ 6) có phiên hiệu quân sự là 187 được đưa về Việt Nam và trực tiếp biên chế về Lữ đoàn tàu ngầm 189. Tàu này khởi đóng 28-5-2014, hạ thuỷ 28-9-2015, thử nghiệm lần đầu trên biển ngày 19-12-2015. Ngày 19-12-2016 tàu được chở về Việt Nam và đến Cam Ranh ngày 20-1-2017.

Như vậy, hiện tại Quân chủng Hải quân có 6 tàu ngầm Kilo lớp tàu 636.1, là nước có đội ngũ tàu ngầm hiện đại. Cũng như 5 tàu ngầm Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh thì tàu ngầm Bà Rịa Vũng Tàu có tính năng tác dụng, kỹ chiến thuật tuần dương biển đảo xa trong điều kiện thời tiết đặc biệt phức tạp, có thể tiến công mục tiêu trên đất liền bằng tên lửa hành trình Klub (Kalibr, tầm bắn xa tối đa 290 km)...

Lê Đình
.
.
.