Giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt – Lào

Thứ Hai, 07/12/2020, 05:55
Chiều 6/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam và dự Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Lào - Việt Nam.


Đồng chí Thongloun Sisoulith chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới và tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, kịp thời có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào từ trước đến nay, kể cả khi Việt Nam gặp khó khăn.

Đồng chí Thongloun Sisoulith báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về kết quả Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Lào - Việt Nam; khẳng định Chính phủ Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai, thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các nội dung Thỏa thuận tại Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Lào - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng đồng chí Thongloun Sisoulith dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang tham dự Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào; chúc mừng những thành tựu quan trọng về đối nội và đối ngoại mà Lào đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, chia sẻ những khó khăn của Lào hiện nay và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, nhân dân Lào sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp sang Việt Nam dự Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt - Lào về hợp tác song phương. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam - Lào, quan hệ đồng chí, anh em ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và cho rằng tình hình càng khó khăn thì quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước càng phải được tăng cường, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào gìn giữ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hiếm có trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao sự phối hợp chỉ đạo quyết liệt của hai Thủ tướng, cũng như nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương hai nước trong việc thực hiện các Thỏa thuận cấp cao, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong hợp tác, nhất là những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, tạo được những chuyển biến đáng ghi nhận trong các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai Chính phủ phối hợp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tập trung triển khai hiệu quả các nội dung cụ thể đã được thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ, nhất là những văn kiện đã được ký kết; nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, địa phương hai nước; tiếp tục đưa quan hệ chính trị - đối ngoại đi vào chiều sâu, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Hai bên đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong các tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực; nỗ lực thúc đẩy tạo bước đột phá, tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - kỹ thuật trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

lgày 6/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith có cuộc gặp gỡ báo chí sau Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Kỳ họp lần thứ 43 vừa kết thúc thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần làm cho quan hệ Việt Nam - Lào sâu sắc hơn nữa.

Cuộc họp với sự tham dự của 30 bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương, tập đoàn, tổng công ty lớn đã kiểm điểm sâu sắc các lĩnh vực, bảo đảm hiệu quả và phát triển toàn diện của hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết hai bên nhất trí quan hệ toàn diện giữa hai nước trong giai đoạn 5 năm vừa qua và năm 2020 đã có những bước phát triển hết sức tích cực dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhất là ảnh hưởng nặng nề của COVID-19, thiên tai, lũ lụt, bão giông trong suốt thời gian qua.

Tin cậy chính trị tiếp tục được tăng cường qua nhiều chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Các thỏa thuận, chương trình hợp tác đã được hai Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, triển khai có hiệu quả. Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục được duy trì và phát huy. Hai bên quan tâm hỗ trợ nhau kịp thời trong những vụ việc như vỡ đập thủy điện ở tỉnh Attapeu, phòng chống COVID-19, lũ lụt ở tỉnh Savannakhet và các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Hợp tác trong lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, giao lưu nhân dân không ngừng được mở rộng. Hợp tác giáo dục đào tạo được quan tâm thúc đẩy. Mặc dù dịch bệnh gây khó khăn cho việc đi lại giữa hai nước, nhưng Việt Nam đã đón hơn 9.000 học sinh, sinh viên Lào quay lại Việt Nam học tập. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, vốn đăng ký của Việt Nam đầu tư vào Lào đạt khoảng 4,2 tỷ USD và trong 11 tháng đầu năm 2020 đã có 8 dự án cấp mới, điều chỉnh với tổng vốn lũy kế gần 143 triệu USD, tăng hơn 130% so với cùng kỳ năm 2019. Hợp tác thương mại giữa biên giới được đẩy mạnh.

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hai bên thống nhất thực hiện tốt các tuyên bố chung, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các thỏa thuận ký kết nhân dịp này, trong đó có Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2021.

Hai bên đã đưa ra nhiều biện pháp mạnh mẽ, thiết thực, đặc biệt khuyến khích các địa phương, bộ, ngành hỗ trợ hợp tác giúp đỡ nhau trên tinh thần “hạt muối cắn đôi, cọng rau sẻ nửa” tình nghĩa giữa hai nước Việt - Lào.

Trên tinh thần quan hệ đặc biệt, tin cậy lẫn nhau, hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và thế giới, nhất là trong hợp tác ASEAN, ASEM, Liên hợp quốc và diễn đàn hợp tác Mekong. Các nội dung hợp tác nêu trên đã được cụ thể hóa bằng 17 văn kiện kỳ họp mà hai hai bên ký kết, trao đổi hôm nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định ngay sau kỳ họp này, Chính phủ Việt Nam sẽ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các đối tác phía Lào triển khai hiệu quả các cam kết, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh hiệu quả tại thị trường Lào.

Hai bên tin tưởng rằng thành công của kỳ họp sẽ tạo động lực cho giai đoạn mới, đưa hợp tác giữa hai nước ngày càng rộng mở, đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Nhất trí với phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho rằng kỳ họp lần này đạt được kết quả chưa từng có trong suốt thời gian qua kể từ khi hai bên tổ chức họp Ủy ban liên Chính phủ đến nay.

Tại kỳ họp này, Việt Nam tiếp tục giúp đỡ Lào trong nhiều dự án, đặc biệt là tăng vốn viện trợ không hoàn lại của Việt Nam dành cho Lào thêm 10%, tăng suất học bổng cho học sinh, sinh viên Lào thêm 10%. Đồng thời Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ Lào trong việc giải quyết các khó khăn về kinh tế hiện nay, giúp Lào có nguồn nhân lực để phát triển đất nước trong thời gian sắp tới.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith hy vọng các bộ, ngành, địa phương sẽ tổ chức thực hiện, triển khai tinh thần của kỳ họp, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào và đồng thời góp phần phát huy tình đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam.

Cùng ngày, chiều 6/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Thongloun Sisoulith dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ hai nước. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả Kỳ họp này, nhất là việc hai bên đã đề ra các Chiến lược Thỏa thuận hợp tác dài hạn trong 5-10 năm tới, cũng như các Thỏa thuận hợp tác cụ thể trong năm 2021.

Về quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chúc mừng các thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc kiểm soát tốt dịch COVID-19 và khôi phục kinh tế-xã hội, giữ được tăng trưởng GDP dương ấn tượng (khoảng 3%).

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Lào vừa kết thúc tốt đẹp và tin tưởng rằng đất nước Lào sẽ thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII và tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào đầu năm 2021.

Chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane vào ngày 2-12 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao; tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ...

Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá tầm quan trọng của việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước, góp phần không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong thời gian tới. Qua Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou và các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Lào.

Hoàng Thị Hoa - Đức Tuân
.
.
.