Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Chủ Nhật, 24/09/2017, 07:29
Từ ngày 23 đến 25-9, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đồng chủ trì các hoạt động giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4 năm 2017 tại tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 4 năm 2017 là hoạt động nhằm xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Qua đó tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước, hai quân đội phát triển ổn định, bền vững; xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân hai nước về biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển lâu dài và phản bác lại luận điệu xuyên tạc quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Sáng 23-9, tại cửa khẩu Ma Lù Thàng (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) đã diễn ra lễ đón Đoàn đại biểu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc do Thượng tướng Phạm Trường Long dẫn đầu. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón.

Trong khuôn khổ giao lưu, sáng 23-9, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh Lai Châu đã diễn ra tọa đàm Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Đại biểu tham dự tọa đàm về phía Việt Nam có Đại tướng Ngô Xuân Lịch; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, đại diện các cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu.      (Xem tiếp trang 2)

Đại biểu phía Trung Quốc tham dự tọa đàm ngoài Thượng tướng Phạm Trường Long, có Thượng tướng Ngụy Lượng, Chính ủy Chiến khu miền Nam; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng; đại diện các đơn vị, cơ quan của Trung Quốc.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, những chính sách để phát huy lợi thế giao thương Việt – Trung, hoạt động kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; nhìn lại những hiệu quả nổi bật, tình cảm gắn bó giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc sau ba kỳ tổ chức giao lưu; đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác quốc phòng biên giới hai nước trong những năm tới.

Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc, xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Quân khu 2 đã chỉ đạo lực lượng vũ trang 4 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang thiết lập chế độ liên hộ nghiệp vụ theo thỏa thuận biên phòng 3 cấp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; duy trì nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới.

Lực lượng vũ trang hai bên thường xuyên có sự trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực giáp biên, đặc biệt trong phối hợp đấu tranh, phá các chuyên án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến tội phạm hình sự, buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em; xử lý triệt để các vụ việc liên quan đến xâm canh, xâm cư, di cư tự do, buôn bán, vận chuyển hàng lậu qua biên giới, buôn bán vũ khí vật liệu nổ….

Thiếu tướng Trương Tiễn, Phó Tư lệnh Chiến khu kiêm Tư lệnh Lục quân Chiến khu miền Nam, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh: Hiện nay, trong bối cảnh tình hình biên giới khu vực hai nước đang thay đổi, cần nghiên cứu để đề ra biện pháp thiết thực, phong phú hơn trong cơ chế hợp tác mà hai bên đã thiết lập; căn cứ theo tình hình thực tế, điều chỉnh các hoạt động như diễn tập chung chống khủng bố, bạo động ở khu vực biên giới, tội phạm xuyên biên giới...

Bên cạnh đó, cần làm đa dạng hơn nội dung hợp tác giữa hai bên, mở rộng giao lưu ở cấp trung, cấp cơ sở; hoàn thiện cơ chế, quá trình hợp tác, hội đàm tốt; phát huy hiệu quả công tác ứng phó với tình hình nảy sinh ở khu vực biên giới…

PV (TTXVN)
.
.
.