Giao lưu giữa tuổi trẻ Công an Việt Nam và Lào

Thứ Tư, 06/09/2017, 19:04
Chiều 6-9, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn đại biểu thanh niên nước CHDCND Lào.

Tham dự buổi giao lưu có Đại tá Phạm Tiến Cương, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; đồng chí Nuôn Thoong Su Văn Vi Xay, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào...

Các đại biểu tham dự buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm được tổ chức với sự tham gia của 200 đại biểu Thanh niên tiêu biểu Lào vào đúng dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 – 5-9-2017); 40 năm Ngày ký Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào; đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ hai nước.

Đại tá Phạm Tiến Cương phát biểu tại buổi giao lưu.
Thiếu tá Đồng Đức Vũ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng quà Đoàn đại biểu thanh niên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Buổi giao lưu còn là hoạt động thiết thực góp phần giáo dục cho Thanh niên hai nước về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; ý nghĩa to lớn, quan trọng của việc thiết lập quan hệ ngoại giao và ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào; là dịp để Thanh niên hai nước ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại tá Phạm Tiến Cương khẳng định, chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Đoàn đại biểu Thanh niên nước CHDCND Lào với Đoàn Thanh niên Bộ Công an được tổ chức tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là dịp để đoàn viên Thanh niên hai nước Việt Nam - Lào giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào…

Thảo Vy
.
.