Đồng chí Trần Quốc Vượng làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai

Thứ Ba, 07/01/2020, 21:25
Chiều 7-1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác của TƯ đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai đã nêu bật những tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn mà Tỉnh ủy Đồng Nai đạt được sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân mỗi năm đạt hơn 8%, cao hơn mức bình quân của cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 4.810 USD và hướng đến đạt 5.300 USD trong năm nay.

Đồng Nai là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đến thời điểm này, Tỉnh ủy Đồng Nai đã thông qua dự thảo lần hai báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đạt được trong 4 năm qua của nhiệm kỳ. Đồng thời nhấn mạnh kinh tế Đồng Nai tăng tưởng liên tục ở mức cao, quy mô của nền kinh tế ngày càng phát triển, thu ngân sách đạt hơn 54.000 tỷ đồng năm 2019.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai phải thấy được những thuận lợi, thời cơ và thách thức. Trong đó, Đồng Nai cần quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, tạo môi trường phát triển; chú ý phát triển kinh tế quy mô lớn hơn, tầm cao mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai rút ra bài học đắt giá sau việc hàng loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh mắc sai phạm đã bị kỷ luật. Qua đó siết chặt lại đội ngũ tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ tạo nên sức mạnh và phải giữ nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững quy chế làm việc, đúng pháp luật; tất cả vì phát triển chung của địa phương và đất nước.

Sáng cùng ngày đồng chí Trần Quốc Vượng và cùng đoàn công tác đã đến thăm Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương cục miền Nam và tặng quà cho bà con dân tộc thiểu số tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu cũng như thăm một số mô hình nông dân làm kinh tế giỏi tại Đồng Nai.

Bảo Sơn
.
.
.